Cạn kho, Nga phải mang đạn sản xuất 40 năm trước ra bắn ở Ukraine?

16/12/2022 14:19 GMT+7

Theo Reuters ngày 13.12 dẫn lời một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ , Nga đang dùng đến số đạn dược được lưu kho suốt nhiều thập niên qua, với tỷ lệ hỏng cao, sau khi dự trữ đạn dược vơi dần trong chiến dịch quân sự ở Ukraine .

Mỹ cáo buộc Nga đang tìm kiếm nguồn cung cấp từ IranCHDCND Triều Tiên do nguồn cung cấp đạn dược thường xuyên đang suy giảm.

Quan chức Mỹ đánh giá rằng đến đầu năm 2023, Nga sẽ khó còn đủ đạn để bắn nếu không có nguồn cung ứng nước ngoài hoặc dùng đạn cũ. Nhưng việc dùng đạn dược cũ sẽ có nhiều nguy cơ.

Giới chức Mỹ cho rằng Iran đã chuyển giao máy bay không người lái (UAV) cho Nga sử dụng tại Ukraine, dù Tehran khẳng định chỉ cung cấp trước chiến sự.

Những gì còn lại từ đạn pháo, tên lửa của Nga do công binh Ukraine thu gom tại Kharkiv

reuters

Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward cáo buộc Nga còn muốn có thêm hàng trăm tên lửa đạn đạo từ Iran kèm hứa hẹn sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự, kỹ thuật chưa từng thấy cho Tehran.

Hôm 12.12, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các lệnh cấm vận mới đối với Iran liên quan cáo buộc đàn áp người biểu tình và cung cấp UAV cho Nga. Theo đó, EU thêm 4 cá nhân và 4 tổ chức Iran vào danh sách cấm vận liên quan việc cung cấp UAV. Lệnh cấm vận bao gồm việc phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào các nước EU.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.