Kêu gọi họp về vũ khí sinh học liên quan Ukraine, Nga nhận kết quả bất ngờ

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2022 12:30 GMT+7

Liên Hiệp Quốc khẳng định không có bằng chứng cho thấy Ukraine có chương trình vũ khí sinh học, trong khi Mỹ và các đồng minh cho rằng Nga đưa ra cáo buộc này để lấy cớ sử dụng vũ khí sinh học và hóa học.

Nga ngày 11.3 đã kêu gọi tổ chức cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để đưa ra cáo buộc của mình rằng Ukraine vận hành các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng Kyiv đã vận hành một mạng lưới gồm 30 phòng thí nghiệm thực hiện các “cuộc thử nghiệm sinh học nguy hiểm” nhằm phát tán “các mầm bệnh virus” từ dơi sang người. Ông Nebenzia còn nói rằng các mầm bệnh đó gồm có dịch hạch, dịch tả, bệnh than và một số bệnh chết người khác, nhưng không cung cấp bằng chứng, theo AFP.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York ngày 11.3

AFP

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nói trên, đại diện cao cấp của Liên Hiệp Quốc về giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu nói rằng cơ quan này “không biết” về bất kỳ chương trình vũ khí sinh học nào ở Ukraine, theo Reuters. Theo một thỏa thuận hồi năm 2005, Lầu Năm Góc đã hỗ trợ một số phòng thí nghiệm y tế công với mục tiêu cải thiện an ninh liên quan các mầm bệnh nguy hiểm. Những nỗ lực này đã được các nước khác và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ủng hộ, theo Reuters.

Hôm 10.3, WHO cho hay tổ chức này đã khuyến cáo Ukraine phá hủy các mầm bệnh có nguy cơ được chứa trong các phòng thí nghiệm y tế công để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ mà có thể dẫn tới phát tán các bệnh trong dân chúng, theo Reuters.

Lãnh đạo tình báo Mỹ bác cáo buộc của Nga về thí nghiệm vũ khí sinh học ở Ukraine

Ngoài ra, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho hay Mỹ hỗ trợ Ukraine vận hành các cơ sở y tế công có khả năng phát hiện những bệnh như Covid-19 và khẳng định công việc này không có liên quan đến vũ khí sinh học. Mặt khác, bà Thomas-Greenfield cáo buộc Nga đề nghị tổ chức cuộc họp nói trên với “mục đích duy nhất là nói dối và phát tán thông tin bị nhào nặn”, và nhằm tạo cớ sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine, theo AFP.

Tương tự, Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward nói rằng Nga đã dùng Hội đồng Bảo an để tạo ra những “thuyết âm mưu vô trách nhiệm và hoàn toàn không có căn cứ”, đồng thời khẳng định không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Ukraine có chương trình vũ khí sinh học.

Xem thêm những diễn biến liên quan tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.