Philippines sẽ tiếp nhận lính Mỹ nếu khủng hoảng Ukraine lan đến châu Á

Khánh An
Khánh An
11/03/2022 07:12 GMT+7

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho hay Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tiếp nhận lính Mỹ nếu khủng hoảng Ukraine lan đến khu vực.

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez

Ảnh chụp màn hình pdi

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẵn sàng mở cửa các cơ sở để tiếp nhận quân đội Mỹ nếu khủng hoảng Nga – Ukraine lan đến khu vực châu Á, theo Đài GMA dẫn lời Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez.

“Ông ấy nói rằng nếu có đề nghị Philippines hỗ trợ, nếu tình thế ép buộc, Philippines sẽ sẵn sàng tham gia nỗ lực đó, đặc biệt là nếu khủng hoảng ở Ukraine lan đến châu Á”, nhà ngoại giao này phát biểu với báo giới tại một diễn đàn truyền thông được tổ chức trực tuyến ngày 10.3.

“Ông ấy nói rằng Philippines sẽ sẵn sàng mở cửa, đặc biệt với đồng minh Mỹ trong việc sử dụng các cơ sở, bất cứ cơ sở nào họ có thể cần”, theo ông Romualdez.

Bộ Ngoại giao Philippines và văn phòng tổng thống nước này chưa đưa ra bình luận liên quan. Phản hồi đề nghị đưa ra bình luận, trợ lý bộ trưởng ngoại giao Ed Menez cho biết “sẽ xem xét phản ứng chính thức nếu có”.

Philippines có Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) với Mỹ được ký kết vào năm 1951, quy định cả hai bên cần hành động để đáp lại mối đe dọa chung trong trường hợp một trong hai bị tấn công vũ trang ở khu vực Thái Bình Dương.

Đại sứ Romualdez gần đây đã gặp Tổng thống Duterte tại Manila. Ông cho biết tổng thống tỏ ý sẽ mở các căn cứ quân sự trước đây tại Clark, Pampanga và Subic ở Zamabales đối với Mỹ nếu xảy ra “tình huống khẩn cấp”.

Philippines mua 32 trực thăng Black Hawk mới

Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine từ ngày 24.2, kéo theo sự lên án của nhiều nước, kèm cảnh báo, cấm vận do Mỹ dẫn đầu.

“Tôi chắc chắn rằng Tổng thống muốn nói rằng đây sẽ là tình huống khẩn cấp. Chúng ta cầu mong nó đừng xảy ra, nhưng nếu nó lan đến khu vực châu Á vì lý do này hay lý do khác, Tổng thống rõ ràng nhận thấy sự cần thiết phải đưa ra lựa chọn”, theo ông Romualdez.

“Lựa chọn của chúng tôi là rõ ràng vì chúng tôi có MDT với Mỹ, chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt và liên minh quân sự này, ông ấy nói sẽ cho phép sử dụng các cơ sở”, Đại sứ Philippines nói thêm.

Bên cạnh đó, ông giải thích rằng trong khi Tổng thống Duterte “đánh giá cao tình hữu nghị ông ấy thiết lập với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông ấy biết rõ rằng điều đang xảy ra ở Ukraine lẽ ra không nên xảy ra vì không có khiêu khích”.

Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Philippines nằm trong 140 nước lên án hành động của Nga tại Ukraine, phản đối “việc sử dụng vũ lực đối với sự độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào”.

Bộ Ngoại giao nói gì về việc bỏ phiếu trắng về tình hình Ukraine tại LHQ?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.