Iran thừa nhận đã chuyển UAV tự sát cho Nga, nhưng từ trước xung đột

06/11/2022 20:02 GMT+7

Ngày 5.11, Iran lần đầu tiên thừa nhận rằng nước này đã cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Moscow nhưng cho biết việc chuyển giao đã được thực hiện trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine , nơi Nga bị cáo buộc sử dụng UAV để bắn phá hạ tầng năng lượng .

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ở Tehran, Ngoại trưởng Iran phủ nhận việc Tehran tiếp tục cung cấp UAV cho Nga.

Trong vài tuần gần đây, Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất để tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là nhắm vào các cơ sở điện lực và đập nước.

Nga phủ nhận lực lượng của họ đã sử dụng UAV của Iran để tấn công Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã ban hành lệnh cấm vận Iran vì chuyển giao máy bay không người lái cho Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.