Xem nhanh: Ngày 254 chiến dịch, Tổng thống Putin nói dân thường nên rời Kherson, Mỹ viện trợ tăng T-72 cho Ukraine

05/11/2022 23:09 GMT+7

Ngày 5.11, Iran lần đầu thừa nhận có cung cấp thiết bị bay không người lái cho Nga.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian nói “một số lượng nhỏ” máy bay không người lái (UAV) đã được Iran cung cấp cho Nga khoảng vài tháng trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24.2.

Thông tấn xã Iran IRNA cũng dẫn lời ông cho biết Iran không cung cấp tên lửa cho Nga, và cũng không tiếp tục cung cấp UAV cho Nga sau khi xung đột nổ ra.

Trong bài phát biểu tối 4.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các gói hỗ trợ của Mỹ, Hà Lan và CH Czech sẽ “đảm bảo củng cố các đơn vị tăng” của Ukraine.Ngoài Mỹ tài trợ tái trang bị cho 45 xe tăng T-72, thì Hà Lan cũng tài trợ cho thêm 45 xe tăng nữa.

Số xe tăng này sẽ có động cơ tốt hơn, máy ngắm nhiệt, hệ thống kiểm soát hỏa lực cải tiến và giáp phản ứng nổ. Phía Mỹ cho rằng sau khi được tái trang bị, số xe này sẽ giúp Ukraine có “những xe tăng tiên tiến nhất trên chiến trường” để phản công.

Thời gian qua, Kyiv đã nhiều lần hối thúc các đồng minh cung cấp xe tăng phương Tây. Tuy nhiên, hôm 4.11 phát ngôn viên Nhà Trắng Sabrina Singh nhắc lại rằng việc chuyển xe tăng phương Tây cho Kyiv lúc này là không phù hợp do vấn đề chi phí, thời gian và công sức cần thiết. Trong khi đó, loại xe tăng T-72 đã quen thuộc với quân đội Ukraine.

Trong một cuộc họp báo ở Moscow tối 4.11, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã huy động được 318.000 binh sĩ, vượt 18.000 người so với mục tiêu ban đầu của lệnh động viên một phần. Ông Putin giải thích nguyên nhân là do số lượng người tình nguyện nhập ngũ không hề giảm đi.

Tổng thống Nga nói chính phủ đang làm mọi cách để hỗ trợ cho người thân của những người nhập ngũ. Ông cũng cho biết 49.000 quân nhân Nga mới được huy động đã tới tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 28.10 thông báo Nga hoàn tất huy động 300.000 quân nhân và chưa lên kế hoạch cho đợt bổ sung. Ông Shoigu cho biết lệnh động viên một phần nhằm đảm bảo lực lượng kiểm soát chiến tuyến dài 1.000km cùng các vùng lãnh thổ ở Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 5.11.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.