Tổng thống Putin: Người dân ở Kherson nên sơ tán

05/11/2022 20:40 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai tán thành việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực thuộc vùng Kherson , miền nam của Ukraine, dấu hiệu mới cho thấy Nga đang rút lui tại một trong những khu vực tranh chấp nóng bỏng nhất trong xung đột ở Ukraine.

Ngày 4.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai tán thành việc sơ tán dân thường ra khỏi các khu vực thuộc vùng Kherson ở miền nam Ukraine. Đây là dấu hiệu mới cho thấy Nga đang rút lui tại một trong những khu vực tranh chấp ác liệt nhất của cuộc xung đột.

Ông Putin đưa ra những bình luận trên trong một sự kiện kỷ niệm ngày Đoàn kết Dân tộc tại Nga tổ chức ở Quảng trường Đỏ tại trung tâm thủ đô Moscow.

Tổng thống Vladimir Putin đặt hoa tại tượng đài Kuzma Minin và Dmitry Pozharsky trong ngày Đoàn kết Dân tộc tại Nga, tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow (Nga), ngày 4.11.2022

reuters

Lời kêu gọi này đến sau các phát ngôn tương tự từ các quan chức do Nga dựng lên ở Kherson, kêu gọi những cư dân còn lại của thành phố nhanh chóng sơ tán.

Mất Kherson sẽ là một tổn thất lớn đối với Moscow sau khi vừa mới sáp nhập vùng này vào Nga trong tháng trước.

Tuy nhiên Ukraine đến nay bác bỏ thông tin cho rằng Nga có kế hoạch rút khỏi thành phố, thay vào đó cho rằng quân Nga đang được điều thêm vào Kherson để tìm cách “giăng bẫy” quân đội Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.