Chiến sự ngày 253: Nga hạ cờ, rút khỏi Kherson?

04/11/2022 05:30 GMT+7

Nga đang có các động thái cho thấy lực lượng nước này sẽ rời Kherson . Tuy nhiên, Ukraine vẫn đang hết sức cảnh giác vì lo ngại đây là một cái bẫy.

Các binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống tên lửa phóng loạt BM21 Grad tại một chiến tuyến ở biên giới hai tỉnh Kharkiv và Luhansk ngày 3.11

reuters

Tình hình Kherson

Theo ông Kirill Stremousov, lãnh đạo Kherson do Nga hậu thuẫn, các lực lượng Nga có khả năng từ bỏ vị trí ở bờ tây (hữu ngạn) sông Dnipro.

"Nhiều khả năng các đơn vị của chúng tôi, những người lính của chúng tôi, sẽ đến tả ngạn (phía đông) sông Dnipro", ông Stremousov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Solovyov Live.

Phát biểu này đang gây ra sự hoang mang. Trước đó, Nga đã kiên quyết phủ nhận rằng các lực lượng nước này đang có kế hoạch rút khỏi Kherson, khu vực đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập vào cuối tháng 9.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ở Ukraine ngày 252 có diễn biến gì?

Nhiều dấu hiệu khác cũng cho thấy Nga có thể đang rời đi. Quốc kỳ Nga đã được gỡ khỏi tòa nhà chính quyền khu vực Kherson, nằm ở khu vực bờ tây của thành phố nơi các lực lượng Ukraine đã đạt được những bước tiến quan trọng cách đây vài tuần. Các nhà chức trách Nga cũng đang có ý định tạm dừng việc sơ tán người dân Kherson sau nhiều ngày liên tục cưỡng chế di dời dân thường trong khu vực.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine vẫn thận trọng. Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy phía nam của Ukraine, nói rằng các cuộc điều động bất thường của Nga ở Kherson có thể là một cái bẫy dựng ra để chờ các lực lượng Ukraine.

Nga, Ukraine trao đổi 214 tù binh

Theo Reuters, Nga và Ukraine hôm 3.11 đã trao đổi 214 tù binh, trong đó có nhiều người Ukraine bị thương sau nỗ lực bảo vệ thành phố Mariupol vào tháng 4 và tháng 5 nhưng thất bại.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã thả 107 binh sĩ Nga. Họ sẽ được đưa về Moscow để được "hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết".

Người dân gần đập thủy điện Kherson trong cảnh đại bác ngày ngày dội vào thành phố

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cũng xác nhận Nga đã thả 107 binh sĩ Ukraine, trong đó có 74 người đã bảo vệ nhà máy thép Azovstal, pháo đài của Ukraine ở Mariupol.

G7 tìm cách giúp Ukraine vượt qua mùa đông

Ngoại trưởng các nước trong nhóm G7 ngày 3.11 đã nhóm họp để thảo luận về cách hỗ trợ Ukraine vượt qua mùa đông trong bối cảnh lưới điện của nước này liên tục bị tấn công.

Cuộc họp kéo dài hai ngày tại thành phố Muenster phía tây nước Đức. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về sự đoàn kết của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Nga, các nước châu Âu thay đổi lãnh đạo và khả năng đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới.

"Các đối tác G7 sẽ cùng nhau khởi động viện trợ mùa đông cho Ukraine", Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu khai mạc hội nghị. "Chúng tôi sẽ không cho phép người già, trẻ em, thanh thiếu niên, các gia đình chết vì đói hoặc lạnh trong những tháng mùa đông sắp tới do các chiến thuật của Nga", Ngoại trưởng Baerbock nói thêm.

Mariupol hoang tàn gắng gượng nối lại cuộc sống

Bà Baerbock cho biết hơn 30%, và có thể là 40% lưới điện của Ukraine đã bị phá hủy.

“Chúng tôi sẽ cung cấp máy sưởi, máy bơm, quần áo sinh hoạt, nhà vệ sinh di động, giường, chăn và lều”, bà Baerbock cho biết và lưu ý rằng viện trợ mùa đông sẽ do các đối tác G7 điều phối.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.