Hàng trăm thanh niên Bạc Liêu viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
16/02/2022 17:38 GMT+7

Trong lễ giao nhận quân năm 2022, tỉnh Bạc Liêu có hàng trăm thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 16.2, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh Bạc Liêu đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Năm nay, Bạc Liêu có hàng trăm thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, thăm hỏi và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ

TRẦN THANH PHONG

Năm 2022, tỉnh Bạc Liêu được Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển 950 thanh niên cho các đơn vị: Sư đoàn 330, Sư đoàn 8, Cục Hậu cần Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Về chất lượng tuyển quân, tỉnh Bạc Liêu đạt 100% chỉ tiêu được giao, 100% thanh niên nhập ngũ đạt tiêu chuẩn về chính trị.

Trong số 950 thanh niên nhập ngũ, có 3 đảng viên và 947 đoàn viên. Về dân tộc, có 870 thanh niên dân tộc Kinh, 71 thanh niên dân tộc Khmer và 9 thanh niên dân tộc Hoa.

Về trình độ, 21% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; thanh niên sức khỏe loại 1 và 2 đạt trên 70%. Đặc biệt, có đến 929/950 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thanh niên Bạc Liêu tình nguyện lên đường nhập ngũ

TRẦN THANH PHONG

Tại lễ giao nhận quân trên địa bàn H.Vĩnh Lợi, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, cùng đại diện Quân khu 9 đã đến động viên, đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Do tình hình dịch Covid-19 nên trong lễ giao nhận quân năm nay, tỉnh Bạc Liêu không mở hội trại tòng quân, không tổ chức hoạt động văn nghệ và vui chơi khác. Dù vậy, chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, nói chuyện truyền thống, tạo khí thế vui tươi để thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.