Lầu Năm Góc siết tài liệu mật sau vụ rò rỉ thông tin nội bộ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Lầu Năm Góc vừa rút hàng loạt tài liệu mật khỏi hệ thống mạng nội bộ sau khi truyền thông loan tin về việc các tướng lĩnh cấp cao Mỹ bày tỏ quan ngại nếu kéo dài cuộc chiến với Iran.

Báo The Washington Post ngày 3.9 dẫn 3 nguồn thạo tin tiết lộ các tài liệu liên quan đến Sổ tay Mệnh lệnh của Bộ trưởng Chiến tranh (SDOB) đã bị gỡ khỏi cổng thông tin trên hệ thống mạng SIPRNet. Đây là hệ thống thường được giới chức quốc phòng và quân đội Mỹ sử dụng để lưu trữ thông tin mật.

Được xuất bản hai lần mỗi tháng, SDOB cung cấp thông tin chi tiết về vị trí, tình trạng sẵn sàng của các tàu chiến, đơn vị quân đội và vũ khí Mỹ để các quan chức có thể theo dõi. Ngoài ra, các quan chức cũng có thể nêu ra quan điểm về các mệnh lệnh từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth thông qua SDOB.

Lầu Năm Góc siết tài liệu mật sau vụ rò rỉ thông tin nội bộ - Ảnh 1.

Tòa nhà Lầu Năm Góc tại bang Virginia, Mỹ

ẢNH: REUTERS

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh vào cuối tuần qua, The Washington Post dẫn các tài liệu trên SDOB tiết lộ 4 lãnh đạo từ các bộ tư lệnh Mỹ trên thế giới đã phản đối việc tiếp tục kéo dài chiến dịch tại Iran. Dù tham mưu trưởng lục quân và không quân Mỹ đồng ý tăng cường điều quân, họ cũng cảnh báo rủi ro sẽ rất lớn.

Các tướng lĩnh nêu rằng cuộc xung đột với Iran – hiện bước sang tháng thứ 7 dù ban đầu được dự báo chỉ kéo dài vài tuần – đang làm cạn kiệt các loại đạn dược khan hiếm như tên lửa Patriot hay Tomahawk, đồng thời vắt kiệt sức lực của lực lượng hải quân.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell từ chối bình luận chi tiết nhưng không phủ nhận việc gỡ bỏ các tài liệu SDOB. Phản hồi về thông tin từ truyền thông, ông Parnell tuyên bố trên mạng xã hội rằng nhiều thông tin là "không chính xác", song khẳng định việc các tướng lĩnh có ý kiến trái chiều là "tiêu chuẩn" và chứng tỏ quân đội Mỹ đang được vận hành thực chất.

Theo một cựu quan chức quốc phòng, việc gỡ bỏ SDOB hoặc chuyển tài liệu sang các hệ thống bảo mật cao hơn sẽ làm giảm mạnh số lượng nhân sự được quyền tiếp cận. Điều này có thể cản trở công tác lập kế hoạch khẩn cấp, bởi các chỉ huy rất cần thông tin này để đưa ra quyết định điều động vũ khí và lực lượng kịp thời.

Mỹ bất ngờ đưa Nga trở lại bàn họp bộ trưởng G20


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.