Lầu Năm Góc tính trả tiền để SpaceX tiếp tục cung cấp internet cho Ukraine

18/10/2022 10:35 GMT+7

Lầu Năm Góc đang cân nhắc chi trả cho hãng SpaceX của tỉ phú Elon Musk để duy trì việc cung cấp dịch vụ internet qua vệ tinh Starlink cho Ukraine.

Tờ Politico ngày 17.10 dẫn lời 2 quan chức Mỹ liên quan đến các cuộc thảo luận cho biết Lầu Năm Góc nhiều khả năng sẽ trích ngân sách từ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine để trả chi phí cho SpaceX tiếp tục cung cấp internet cho Ukraine.

Dịch vụ internet từ vệ tinh Starlink của SpaceX đã giúp Ukraine duy trì kết nối với thế giới từ khi chiến sự diễn ra

Reuters

Từ khi chiến sự diễn ra, tỉ phú Elon Musk đã đưa vệ tinh Starlink đến cung cấp dịch vụ internet cho Ukraine theo lời kêu gọi từ giới chức nước này. Tuy nhiên, tỉ phú Elon Musk tuần trước nói rằng SpaceX không thể miễn phí mãi mãi dịch vụ internet qua mạng lưới vệ tinh Starlink cho Ukraine.

Tỉ phú Elon Musk nói rằng SpaceX đã chi gần 20 triệu USD mỗi tháng để duy trì dịch vụ vệ tinh tại Ukraine và công ty đã chi tổng cộng khoảng 80 triệu USD. Theo vị tỉ phú, 25.300 cổng kết nối đã được đưa đến Ukraine nhưng hiện chỉ có 10.630 cổng được trả phí.

Ngay sau đó, vị tỉ phú đổi giọng và nói sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Trong một tuyên bố ngày 17.10, ông Musk nói rằng SpaceX đã rút lại lời kêu gọi tài trợ để giúp công ty tiếp tục cung cấp internet cho Ukraine.

Binh lính Ukraine lo 'thảm họa' mất kết nối internet vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk

Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không phỏng đoán về việc hỗ trợ an ninh trong tương lai cho Ukraine trước khi nó diễn ra.

Tờ Financial Times vừa đưa tin rằng Liên minh châu Âu (EU) cũng cân nhắc tài trợ để Ukraine tiếp tục được cung cấp internet từ vệ tinh Starlink.

Phó thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov tuần trước cho hay dịch vụ của Starlink đã giúp khôi phục cơ sở hạ tầng liên lạc và năng lượng tại các khu vực quan trọng.

Quốc hội Mỹ đã bơm 9 tỉ USD vào quỹ khẩn cấp để hỗ trợ Ukraine từ tháng 5 bên cạnh khoản ngân sách hàng năm. Theo Politico, số tiền được Lầu Năm Góc sử dụng để ký hợp đồng với các công ty quốc phòng nhằm sản xuất vũ khí, đạn dược và trang thiết bị cho Ukraine. Vào thời gian đầu của chiến sự, Mỹ chủ yếu lấy vũ khí trực tiếp từ trong kho của quân đội để chuyển cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.