Tỉ phú Elon Musk bất ngờ đổi ý, tiếp tục cung cấp internet cho Ukraine

Khánh An
Khánh An
16/10/2022 10:00 GMT+7

Sau khi than phiền về việc không thể chi mãi cho dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Ukraine, tỉ phú Elon Musk xác nhận rằng ông sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Một ăng ten internet vệ tinh của Starlink tại tỉnh Kharkiv ở Ukraine

afp

Hãng AFP ngày 16.10 đưa tin tỉ phú Elon Musk cho biết công ty SpaceX sẽ tiếp tục chi trả cho dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại Ukraine, một ngày sau khi ông thông báo không thể tiếp tục chi tiền cho việc đó.

Starlink gồm 3.000 vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo tầm thấp của trái đất và đóng vai trò quan trọng trong liên lạc của Ukraine trong việc đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Gần đây, ông Musk vướng vào tranh cãi với giới lãnh đạo Ukraine, sau khi đề xuất tranh cãi về kế hoạch hòa bình cho Ukraine, bao gồm việc thừa nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea.

“Quỷ tha ma bắt. Ngay cả khi Starlink đang mất tiền và những công ty khác kiếm được hàng tỉ USD từ người đóng thuế, chúng tôi chỉ chi tiền miễn phí cho chính phủ Ukraine”, ông viết trên Twitter.

Tỉ phú Musk nói không thể tài trợ internet vệ tinh Starlink ‘vô thời hạn’ cho Ukraine

Trong loạt nội dung đăng trên Twitter, tỉ phú này mô tả chỉ tiết về hậu cần và cho biết việc cung cấp dịch vụ internet tại Ukraine khiến SpaceX mất khoảng 20 triệu USD/tháng. Khi đó, ông cho biết công ty sẽ không thể chi tiền như thế mãi.

Trong khi đó, quân đội Mỹ xác nhận về việc đang liên lạc với công ty của tỉ phú này về chi phí cho dịch vụ quan trọng tại Ukraine.

Tỉ phú Musk cho hay SpaceX không đề nghị truy thu những chi phí đã qua, nhưng cũng không thể chi cho hệ thống này vô thời hạn và gửi thêm hàng ngàn trạm thu phát với mức sử dụng dữ liệu cao hơn gấp 100 lần so với dịch vụ thuê bao hộ gia đình thông thường.

SpaceX đã viện trợ khoảng 25.000 trạm mặt đất cho Ukraine. Ông Musk cho biết công ty đã chi 80 triệu USD cho khoản này và con số dự kiến vượt 100 triệu USD tính đến cuối năm nay.

Tỉ phú này dường như cũng xác nhận một bài báo trên CNN cho biết ông đã viết thư đến Lầu Năm Góc cảnh báo rằng việc đóng góp tài chính của ông sẽ kết thúc và quân đội sẽ phải chi tiền.

Theo bài báo, những con số mà SpaceX chia sẻ với Lầu Năm Góc cho thấy khoảng 85% trong số 20.000 trạm internet đầu tiên ở Ukraine ít nhất đã được trả một phần bởi các nước như Mỹ, Ba Lan và một số bên khác. Các bên này còn trả khoảng 30% chi phí kết nối internet.

Xem nhanh: Ngày 233 chiến dịch, Tổng thống Putin giảm tập kích tên lửa, Ukraine sợ mất dịch vụ internet của tỉ phú Musk

Phó phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho hay cơ quan này đang liên lạc với ông Musk về chi phí cho internet tại Ukraine và đã tiếp nhận thông tin từ SpaceX. Tỉ phú Musk hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 207,7 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.