Chiến sự ngày 233: Ukraine lo đối phó 'hàng ngàn' UAV cảm tử của Nga

Khánh An
Khánh An
15/10/2022 06:23 GMT+7

Ukraine cho rằng Nga đang sở hữu 300 UAV tấn công cảm tử do Iran chế tạo và mua thêm vài ngàn chiếc, nên cần chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó.

Động cơ được giới chức Ukraine cho là của UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất, được tìm thấy sau khi Nga tấn công kho nhiên liệu ở Kharkiv hôm 6.10

afp

Đài CNN ngày 14.10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho hay nước này đang phát triển công nghệ đối phó làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) do Nga mua của Iran.

Quan chức này cho rằng Nga hiện sở hữu khoảng 300 UAV tấn công do Iran chế tạo và “đang tìm cách mua thêm vài ngàn UAV như thế”, nên Ukraine phải sẵn sàng.

“Chúng tôi đang phát triển các hệ thống để chặn chúng. Chúng tôi đã tháo các UAV để xem chi tiết và bộ não điện tử bên trong để có những biện pháp đối phó khác nhau”, ông cho biết.

Ukraine nói đang phát triển công nghệ mới đối phó UAV Nga

Theo phát ngôn viên Natalia Humeniuk của quân đội Ukraine ở miền nam, lực lượng Nga đang sử dụng các UAV cảm tử theo nhóm, một phần để phát hiện cách bố trí phòng không của Ukraine.

“Giờ đây họ bắt đầu sử dụng trên hầu hết lãnh thổ Ukraine, kể cả ở phía bắc chứ không chỉ phía nam”, bà cho biết.

Ở phía nam, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 109 UAV, nhưng để lọt 33 UAV tấn công các mục tiêu, phần lớn nhằm vào hạ tầng dân sự. Nga chưa bình luận về những diễn biến trên.

Lính đánh thuê Nga lẫn Ukraine xuất hiện gần Bakhmut?

Theo báo The Guardian dẫn báo cáo của quân đội Anh, trong 3 ngày qua lính Nga đã đạt được đà tiến quân chiến thuật về hướng trung tâm Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, tình báo Anh nhận định rằng điều này diễn ra rất chậm chạp và đa phần nhờ vào lính đánh thuê của công ty Wagner Group.

Trong khi đó, một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, đã sáp nhập vào Nga, nói rằng chính quyền Kyiv triển khai lính đánh thuê nước ngoài gần Bakhmut.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 232, Ukraine uy hiếp Kherson, phương Tây dọa trả đũa mạnh nếu Nga tấn công hạt nhân

Nhiệm vụ của nhóm này là ngăn ngừa sự triệt thoái của các đơn vị khác của quân đội Ukraine, TASS đưa tin. Điều này cho thấy lính đánh thuê của hai phe đang tập trung gần Bakhmut.

Về tình hình chiến sự, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi nhận định rằng chiến trường “đang diễn biến phức tạp nhưng vẫn theo hướng kiểm soát được”. Quân Ukraine tiếp tục triển khai chiến dịch phản công nhằm đoạt lại những phần lãnh thổ rơi vào tay Nga trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự.

Moscow thông báo lực lượng nước này sẽ giúp sơ tán người dân ở Kherson đến nơi khác. Giới phân tích quân sự phương Tây nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy quân Nga đang chật vật trước đà tiến của Ukraine.

Tuyên bố mới của ông Putin

Hãng TASS ngày 14.10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này không muốn hủy diệt đất nước Ukraine và sẽ sớm dừng lệnh động viên cục bộ.

Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh ở Kazakhstan, nhà lãnh đạo Nga còn cho biết việc động viên lực lượng dự bị sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần tới và không có kế hoạch động viên thêm. Đến nay, kế hoạch đã động viên được khoảng 222.000 trong số 300.000 người.

Tổng thống Putin khẳng định lại quan điểm rằng Nga sẵn sàng tổ chức đối thoại, dù ông nói rằng điều đó sẽ cần quốc tế làm trung gian nếu Ukraine sẵn sàng tham gia.

Tổng thống Putin: Nga không muốn hủy diệt Ukraine, sẽ dừng động viên

Khi được hỏi liệu ông có hối tiếc nào khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hay không, nhà lãnh đạo trả lời thẳng thừng là “không”, và cho biết nếu không hành động thì tình hình có thể đã tồi tệ hơn.

Ngoài ra, ông cho rằng “không cần” đối thoại với Tổng thống Mỹ Joe Biden. “Chúng ta nên hỏi xem ông ấy sẵn sàng tổ chức đối thoại với tôi hay không. Tôi không thấy cần, nói thật lòng”, ông trả lời câu hỏi về khả năng gặp ông chủ Nhà Trắng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 ở Indonesia.

Xem thêm: Tổng thống Putin: Nga không muốn hủy diệt Ukraine, sẽ dừng động viên

Mỹ muốn chặn Nga mua đạn dược

Reuters ngày 14.10 đưa tin Mỹ cảnh báo sẽ cấm vận các cá nhân, công ty và quốc gia cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ tổ hợp quân sự - công nghiệp của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp với quan chức 32 nước thảo luận về cấm vận Nga, Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo cho hay cơ quan này sẽ ra hướng dẫn để làm rõ rằng Washington sẵn sàng và có thể áp dụng các lệnh cấm vận đó.

Binh lính Ukraine mất kết nối internet từ thiết bị Starlink?

Về hỗ trợ Ukraine, các quan chức Mỹ cho hay gói viện trợ an ninh tiếp theo trị giá 725 triệu USD dự kiến gồm đạn dược và xe cộ, nhưng không có hỗ trợ về phòng không. Tính cả gói viện trợ mới, Mỹ viện trợ an ninh tổng cộng 17,5 tỉ USD cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch vào ngày 24.2.

Liên quan tình hình khu vực, Bộ Quốc phòng Belarus ngày 14.10 cho hay các binh sĩ Nga sẽ sớm đến nước này để tham gia “tập hợp khu vực” nhằm bảo vệ biên giới. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết các binh sĩ của ông sẽ được điều động cùng lực lượng Nga đến khu vực biên giới với Ukraine, do ông lo ngại mối đe dọa từ Ukraine và phương Tây.

Vấn đề internet ở Ukraine

Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine ngày 14.10 cho hay Kyiv sẽ tìm giải pháp để duy trì dịch vụ internet Starlink ở nước này.

“Chúng ta hãy thành thật. Dù muốn hay không, ông Musk đã giúp chúng ta sống còn qua những thời khắc trọng yếu nhất của chiến sự. Doanh nghiệp có quyền có những chiến lược riêng. Ukraine sẽ tìm ra giải pháp để duy trì Starlink. Chúng tôi hy vọng công ty sẽ cung cấp kết nối ổn định đến khi đàm phán xong”, theo ông Podolyak.

Trước đó, tỉ phú Elon Musk cho biết công ty SpaceX của ông không thể chi tiền vô thời hạn cho dịch vụ Starlink ở Ukraine.

CEO Musk: SpaceX không thể tài trợ internet vệ tinh Starlink cho Ukraine ‘vô thời hạn’

Đài CNN dẫn tài liệu cho thấy vào tháng trước, Hãng SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã gửi thư cho Lầu Năm Góc với nội dung hãng này không còn có thể tiếp tục cung cấp miễn phí dịch vụ internet vệ tinh Starlink cho Ukraine.

Trong thư, SpaceX đề nghị Lầu Năm Góc chi trả dịch vụ internet cho Ukraine, mà theo hãng này sẽ tiêu tốn hơn 120 triệu USD cho đến hết năm nay và 400 triệu USD cho 12 tháng tới. Cho đến nay, SpaceX đã cung cấp miễn phí dịch vụ đến từ 20.000 đơn vị vệ tinh Starlink cho Ukraine.

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.