Lấy thành công 153 viên sỏi từ thận bệnh nhân

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/05/2023 10:14 GMT+7

Một nam bệnh nhân 45 tuổi ở Ấn Độ có tổng cộng 153 viên sỏi nằm trong thận phải. Các bác sĩ đã lấy thành công toàn bộ số sỏi thận này ra ngoài.

Người đàn ông trên sống trong một khu dân cư ở thành phố Ramagundam, bang Telangana (Ấn Độ). Do bị các triệu chứng sỏi thận hành hạ, ông đã đến Bệnh viện AINU ở thành phố Secunderabad để kiểm tra, theo báo Telangana Today (Ấn Độ).

Ấn Độ: lấy thành công 153 viên sỏi từ thận bệnh nhân - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã lấy tổng cộng 153 viên sỏi khỏi thận phải một bệnh nhân Ấn Độ

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ảnh chụp CT cho thấy sỏi thận xuất hiện rất nhiều ở thận phải bệnh nhân. Sỏi thận chỉ cần có kích thước từ 2 cm trở lên sẽ được xem là sỏi lớn. Tuy nhiên, viên sỏi lớn nhất của nam bệnh nhân này lại có kích thước dài 6,2 cm, ngang 3,9 cm.

Không những vậy, người đàn ông còn mắc bệnh tiểu đường nhưng lại không biết cách kiểm soát đường huyết. Các bác sĩ đã can thiệp và dùng thuốc để ổn định lại đường huyết bệnh nhân. Sau đó, họ thực hiện phẫu thuật nội soi và phương pháp phẫu thuật lấy sỏi thận qua da để lấy toàn bộ số sỏi ra ngoài.

Trong đó, viên sỏi lớn nhất được tán vụn và lấy từng mảnh ra ngoài. Tổng cộng số lượng sỏi trong thận người đàn ông, kể cả các mảnh vụn của viên sỏi to, là 153 viên. Kích thước của chúng dao động từ 2 mm đến 10 mm.

Những người có loại sỏi thận có nguy cơ cao mắc nhiễm trùng đường tiết niệu, tổn thương thận, thậm chỉ gây suy thận và phải chạy thận nhân tạo.

Hiện tại, không rõ người đàn ông đã xuất viện hay chưa. Truyền thông địa phương cũng không tiết lộ tình hình sức khỏe của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.