LĐBĐ Indonesia đảm bảo tương lai cho HLV Shin Tae-yong trước chung kết AFF Cup 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/12/2021 08:08 GMT+7

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Yunus Nusi cho biết sẵn sàng gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae-yong sau khi nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa tuyển quốc gia vào chung kết AFF Cup 2020.

Theo Yunus Nusi , sự có mặt của Shin Tae-yong được coi là có ảnh hưởng tích cực đến đội hình Garuda. Theo đánh giá của PSSI, HLV Shin Tae-yong được xem là “kiến trúc sư” giúp tuyển Indonesia dần tiến bộ, minh chứng gần nhất là đội bóng xứ vạn đảo vào chung kết AFF Cup 2020 gặp Thái Lan. Do đó, PSSI đã mở ra phương án giữ lại Shin Tae-yong cho một dự án lâu dài.

HLV Shin Tae-yong nhiều khả năng ở lại lâu dài với tuyển Indonesia

pssi

"Kế hoạch nhiều khả năng là gia hạn hợp đồng với Shin Tae-yong. Chúng tôi đã chứng kiến ​​thành công nhất định của ông ấy trong việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia, có một ảnh hưởng rất tích cực của nhà cầm quân đối với đội tuyển của chúng tôi", ông Yunus nói với hãng tin Antara. PSSI cũng đánh giá cao nỗ lực của HLV Shin Tae-yong, người còn hợp đồng đến năm 2023, vì ông đã nâng tầm thành tích của Indonesia. Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Indonesia, Zainudin Amali cũng lên tiếng đảm bảo rằng hợp đồng của ông Shin Tae-yong là an toàn và sẽ không bị PSSI sa thải nếu như thất bại ở chung kết AFF Cup 2020.

Theo Yunus, ông Shin Tae-yong đã truyền một luồng khí tích cực đáng kinh ngạc đến Evan Dimas và các đồng đội. “Có thể thấy điều này qua sự tiến bộ của Garuda (biệt danh của tuyển Indonesia) trong suốt giai đoạn trước vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cho đến khi lọt vào trận chung kết AFF Cup 2020. Sự tiến bộ có thể cảm nhận rất rõ qua việc tuyển Indonesia đánh bại Malaysia, cầm chân Việt Nam và thắng Singapore như thế nào. Tất nhiên chúng tôi hy vọng rằng màn trình diễn tốt có thể được tiếp tục khi đối đầu với Thái Lan sắp tới”, vị tổng thư ký PSSI nhấn mạnh.

Tuyển Indonesia quyết tâm làm nên lịch sử lần đầu tiên vô địch AFF Cup

pssi

Ông này hy vọng rằng sự phát triển tích cực trên sẽ trọn vẹn hơn bằng chức vô địch AFF Cup 2020. Chung kết giải đấu này sẽ diễn ra 2 lượt trận và đều trên Sân vận động quốc gia Singapore, trong đó tuyển Indonesia đang chuẩn bị kỹ lưỡng để làm nên lịch sử lần đầu tiên vô địch AFF Cup.

Ông Yunus cho biết: "Các cầu thủ có sức khỏe tốt, thể lực và phong độ ổn định. Nhìn chung, họ đã sẵn sàng cho trận chung kết lượt đi AFF Cup với Thái Lan". Trận lượt đi chung kết AFF Cup 2020 giữa tuyển Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 29.12, còn trận lượt về vào ngày 1.1.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.