LĐBĐ Indonesia vẫn ‘ớn’ khi đội nhà gặp U.23 Thái Lan ở bán kết

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/05/2022 23:13 GMT+7

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Yunus Nusi thừa nhận rằng ông không mong đợi tuyển U.23 nước nhà gặp Thái Lan ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tại sân Thiên Trường (Nam Định) diễn ra lúc 16 giờ ngày 19.5.

Theo PSSI, Thái Lan quả thực là một trong những đội mà Indonesia luôn muốn tránh mặt ở vòng loại trực tiếp của mọi giải đấu. Tuy nhiên, ông Yunus Nusi vẫn tin rằng thành viên của Garuda Muda (biệt danh tuyển U.23 Indonesia) có thể cống hiến hết mình. Quan chức này cũng yêu cầu Egy Maulana Vikri và các đồng đội phải làm hết sức đánh bại đối thủ mà ông đánh giá là “vua” của bóng đá Đông Nam Á.

Tuyển U.23 Indonesia tập trung hướng đến cuộc đối đầu với Thái Lan

THÁI NINH

“Trên thực tế, chúng tôi luôn muốn tránh gặp Thái Lan nhưng giờ phải đối đầu với họ. Những tuyển thủ U.23 của chúng tôi sẽ làm hết khả năng vượt qua đối thủ để tiến vào trận chung kết", ông Yunus Nusi nói trên kênh YouTube của PSSI.

Trong quá khứ, Thái Lan thường thống trị các giải bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, “Voi chiến” là đội giành được nhiều chức vô địch nhất tại các kỳ SEA Games (16 HCV). Vì thế, chẳng trách Thái Lan thường xuyên là kẻ ngáng đường của nhiều đội bóng trong khu vực trong cuộc tranh chức vô địch.

Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi thừa nhận rằng ông không mong đợi tuyển U.23 nước nhà gặp Thái Lan

PSSI

Dẫu vậy, theo PSSI, thành tích của bóng đá không có nghĩa là họ hoàn toàn không thể bị đánh bại. Minh chứng là U.23 Malaysia thắng U.23 Thái Lan 2-1 ở trận ra quân bảng B thuộc SEA Games lần này.

Nếu nhìn vào thành tích huy chương tại các kỳ SEA Games, Indonesia vẫn ở mức tương đối khi các tuyển bóng đá xứ vạn đảo đã giành được 2 HCV, bằng với Việt Nam.

Tuyển U.23 Thái Lan (áo xanh) sẽ khẳng định sức mạnh trước Indonesia

MINH TÂN

Nếu vượt qua Thái Lan, tuyển U.23 Indonesia sẽ giáp mặt với đội thắng trong cặp đấu bán kết còn lại giữa chủ nhà U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia (diễn ra lúc 19 giờ ngày 19.5). Theo PSSI, dù phải đối mặt với một đối thủ khó chơi nhưng U.23 Indonesia thực sự cho thấy đang mạnh lên qua từng trận tại SEA Games 31. Minh chứng là 3/4 trận gần nhất ở vòng bảng, đội bóng của HLV Shin Tae-yong đều vượt qua đối thủ với tỷ số cách biệt tối thiểu là 3 bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.