LĐBĐ Thái Lan họp khẩn sau vụ phát hiện cầu thủ U.16 và U.19 dùng chất cấm

Giang Lao
Giang Lao
22/08/2022 18:50 GMT+7

Chiều 22.8, theo tờ Thairath , LĐBĐ Thái Lan (FAT) với ông Chủ tịch Somyot Poompanmoung và các HLV đội U.19 Salvador Valero Garcia và U.16 Pipob On-Mo họp khẩn sau vụ phát hiện các cầu thủ trẻ sử dụng chất cấm.

Sự việc này vừa được Chủ tịch CLB Buriram United, ông Newin Chidchob lên tiếng mới đây, khi cho biết nhiều cầu thủ trẻ của đội bóng này được triệu tập lên các đội U.19 và U.16 Thái Lan thời gian gần đây khi trở về đã rất vô kỷ luật, bị phát hiện hút thuốc, uống rượu bia và hay tổ chức tiệc tùng.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung (giữa) họp khẩn với các HLV đội U.16 và U.19 Thái Lan

FAT

Ông Newin Chidchob cũng chỉ trích: “Có thể môi trường quản lý ở các đội tuyển trẻ Thái Lan có vấn đề, họ không sâu sát và buông lỏng, để các cầu thủ dễ dàng làm quen với thói hư tật xấu. Ngoài ra, một số còn học đòi những cái xấu từ các cầu thủ ở CLB khác. Từ đó, khiến các cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản và chăm sóc kỹ càng của chúng tôi dần bị nhiễm tật hư. Do đó, trong tương lai sắp tới, chúng tôi sẽ không cho bất kỳ cầu thủ trẻ nào nữa của CLB lên đội tuyển”.

Thông tin này đã gây sốc với báo chí Thái Lan. Bên cạnh đó, việc trong năm 2022 toàn bộ các đội tuyển trẻ của nước này từ lứa U.16, U.19 và U.23 đều thi đấu không thành công, liên tiếp để bị loại sớm hay không giành thành tích gì đáng kể ở các giải khu vực và châu Á. Nên từ đó, có luồng dư luận nghi ngờ đây có thể là nguyên nhân đã dẫn tới sự xuống dốc của bóng đá trẻ Thái Lan.

Trước diễn biến này, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã triệu tập khẩn các HLV đội U.19 Salvador Valero Garcia và U.16 Pipob On-Mo để tìm hiểu sự việc.

Theo tờ Thairath, trong cuộc họp ông Somyot Poompanmoung đã nhắc lại 10 quy định bắt buộc với các cầu thủ, HLV và ban huấn luyện ở các đội tuyển Thái Lan cần phải tuân thủ nghiêm ngặt. Ngoài các quy định về giờ giấc, sinh hoạt, tập luyện, thi đấu, trang phục, sự tôn trọng lẫn nhau, hoặc không tự ý rời khỏi nơi tập trung đội, mang thức ăn và các thức uống từ bên ngoài vào... Đặc biệt, cấm triệt để việc hút thuốc hay uống bia rượu, cầu thủ nào bị phát hiện sẽ bị trục xuất ngay lập tức về CLB…

Mặc dù vậy, vẫn xảy ra sự cố khiến Chủ tịch CLB Buriram United, ông Newin Chidchob phải lên tiếng. Cũng trên tờ Thairath, HLV U.19 Thái Lan, Salvador Valero Garcia khẳng định: “Ngoài vấn đề chuyên môn, chúng tôi cũng rất quan tâm tới chuyện cá nhân từng cầu thủ và luôn quan sát họ. Tuy nhiên, nếu có sự cố xảy ra như thông tin gần đây, rõ ràng sắp tới công việc kỷ luật nội bộ đội bóng sẽ được siết chặt kỹ hơn nữa. Chúng tôi cũng mong sự hợp tác của cầu thủ, họ phải thể hiện sự chuyên nghiệp của mình và tránh xa mọi cám dỗ”.

U.19 Thái Lan (trái) vừa dự giải U.19 Quốc tế tại Việt Nam

AFF

Tương tự, HLV đội U.16 Thái Lan, Pipob On-Mo cũng tuyên bố: “Sẽ siết vấn đề kỷ luật nội bộ chặt đến mức khắt khe nhất. Chúng tôi cũng sẽ đề nghị các cầu thủ phải cam kết và tuân thủ quy định trước khi quyết định gọi họ lên đội tuyển”.

Trong thời gian tới, 2 đội U.16 và U.19 Thái Lan đều chuẩn bị tham dự các vòng loại U.16 (thi đấu đầu tháng 10) và U.19 châu Á (giữa tháng 9) lần lượt tại Hà Nội, Việt Nam và tại Oman.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.