LĐBĐ Trung Quốc đang bí mật thay HLV và ban lãnh đạo tuyển quốc gia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/02/2022 16:45 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) được cho là đang bí mật thực hiện các bước để thay HLV Li Xiaopeng sau khi tuyển quốc gia thua sốc Việt Nam tại lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua.

Theo truyền thông địa phương, CFA sẽ khó bảo vệ Li Xiaopeng tại vị trước làn sóng chỉ trích quá lớn từ dư luận dù chiến lược gia này mới cầm quân tuyển Trung Quốc 2 trận. Thất bại 1-3 trên sân Mỹ Đình đã trở thành “giọt nước tràn ly” bởi đây là trận thua đầu tiên của tuyển Trung Quốc trong 62 năm qua và chấm dứt luôn hy vọng còn lại tranh vé dự VCK World Cup 2022 của họ.

HLV Li Xiaopeng sẽ khó giữ được ghế của mình ở tuyển Trung Quốc

minh hoàng

Theo nguồn tin được loan tải trên truyền thông Hàn Quốc, HLV Kim Jong-boo của CLB Hà Bắc đang là ứng viên số 1 mà CFA nhắm đến cho việc thay thế Li Xiaopeng dẫn dắt tuyển Trung Quốc. Thông tin này đã gây ra rất nhiều cuộc tranh luận sôi nổi giữa các CĐV Trung Quốc.

Theo báo giới địa phương, CFA vẫn đang bí mật chuẩn bị các khâu tuyển chọn do có khả năng sẽ thay thế toàn bộ các thành viên trong ban huấn luyện lẫn quản lý tuyển Trung Quốc.

HLV Kim Jong-boo (giữa) của CLB Hà Bắc đang là ứng viên số 1 dẫn dắt tuyển Trung Quốc

twitter

Cách đây vài ngày, Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) đã chính thức thông báo sa thải HLV Petrovic, đồng thời thành lập một hội đồng có kinh nghiệm và chuyên môn cao, với một số chuyên gia, cựu cầu thủ và HLV để cùng xây dựng kế hoạch chiến lược cho đội tuyển Iraq. Tương tự, Liên đoàn Bóng đá Syria đã chọn cách giải tán các những thành viên phụ trách, HLV, ban huấn luyện của tuyển quốc gia vì thành tích kém cỏi ở bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhằm sẵn sàng cho các giải đấu mới.

Theo tờ Sohu, thành tích và màn trình diễn của tuyển Syria và Iraq không đến nỗi không thể chấp nhận được như tuyển Trung Quốc (để thua trước một đối thủ tân binh như Việt Nam). “Sau khi HLV Li Xiaopeng dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc thua 1-3 trước Việt Nam, tại sao CFA lại im lặng không có động thái nào liên quan đến trách nhiệm?”, báo giới địa phương đặt câu hỏi.

Có 2 lý do đằng sau những phân tích của người hâm mộ. Thứ nhất, tuyển Trung Quốc vẫn còn 2 trận ở vòng loại thứ 3 và đội không còn hy vọng tranh vé, nên việc thay HLV vào thời điểm này là vô nghĩa. CFA có thể để Li Xiaopeng dẫn dắt tuyển Trung Quốc hết vòng loại thứ 3, và sau đó sắp xếp bổ nhiệm 1 HLV phù hợp. Nhưng một số nguồn tin tiết lộ, CFA hiện đang bí mật tìm HLV mới thay ông Li Xiaopeng.

Thất bại trước tuyển Việt Nam khiến tuyển Trung Quốc (áo trắng) hứng chịu chỉ trích

minh hoàng

Theo báo chí Hàn Quốc, HLV Kim Jong-boo đã lọt vào mắt xanh của CFA sau khi chiến lược gia người Hàn Quốc cùng CLB Hà Bắc thăng hoa ở Chinese Super League (giải hàng đầu Trung Quốc) vừa qua. Vì vậy, nhiều người hâm mộ đánh giá cao khả năng của nhà cầm quân 57 tuổi này và kêu gọi ông nên tiếp quản đội tuyển Trung Quốc.

Nếu HLV Kim Jong-boo được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Trung Quốc, CĐV sẽ ủng hộ nhiều hơn việc CFA tiếp tục lựa chọn các HLV bản địa. Sau khi Marcelo Lippi từ chức, CFA luôn đặt niềm tin vào các HLV bản địa để dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Đến khi Li Tie bị sa thải do thành tích kém và mâu thuẫn, CFA đã chọn Li Xiaopeng thay thế. Kết quả là thành tích của Li Xiaopeng không tốt bằng Li Tie khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.