Lê Công Hoàng Hải: “Em dành tặng huy chương vàng cho Tô Thị Trang”

12/05/2022 12:15 GMT+7

Sau khi giành được tấm huy chương vàng ở nội dung 60kg nam của bộ môn kurash, võ sĩ Lê Công Hoàng Hải đã dành tặng thành quả vừa giành được như một lời chia buồn đối với người đồng đội Tô Thị Trang .

Mở màn SEA Games với tấm huy chương vàng ở bộ môn kurash, tính tới thời điểm hiện tại, môn thi đấu này tiếp tục mang về “cơn mưa vàng” cho đoàn thể thao Việt Nam.

Mới đây nhất, hai võ sĩ Lê Công Hoàng Hải và Đức Đông đã tiếp tục mang về thêm hai tấm huy chương vàng, qua đó nâng tổng số huy chương vàng mà kurash giành được lên đến con số 7, vượt chỉ tiêu ban đầu mà ban huấn luyện đặt ra là 5 tấm huy chương vàng.

Với việc giành được tấm huy chương vàng ở hạng cân dưới 60kg của nam, Lê Công Hoàng Hải đã để lại ấn tượng sâu sắc ở kỳ đại hội lớn nhất Đông Nam Á lần này. Trong trận chung kết nội bộ, Lê Công Hoàng Hải đã giành chiến thắng trước người “đàn em” Hoàng Ân. Trước đó, trong thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, Hoàng Hải đã có trận thắng đầy thuyết phục trước một võ sĩ của đoàn thể thao Thái Lan.

Sau khi trận đấu kết thúc, Hoàng Hải đã có những chia sẻ về những sự giúp đỡ mà bản thân nhận được trong suốt quá trình luyện tập và thi đấu. Đồng thời, võ sĩ này cũng dành tặng huy chương vàng vừa giành được như một lời chia buồn đối với người đồng đội Tô Thị Trang. Trước đó, cha của Tô Thị Trang vừa qua đời ngay sau khi cô giành được tấm huy chương vàng SEA Games.

Lê Công Hoàng Hải chia sẻ: “Năm nay Việt Nam khá chăm chút cho các vận động viên. Có nhiều bạn tình nguyện rất nhiệt tình và sôi nổi. Các bạn hỗ trợ VĐV không chỉ trong mà còn ngoài trận đấu. Em dành tặng huy chương vàng này cho bạn Tô Thị Trang, người đồng đội của em. Gia đình của bé có bố vừa mới mất. Em sẽ dành tặng cho bé và ba mẹ em. Ngoài ra, em cũng dành tặng cho các thầy, các huấn luyện viên đã chăm sóc em”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.