Lễ đăng quang lịch sử

05/05/2023 07:35 GMT+7

Lịch sử Hoàng gia Anh sẽ sang trang mới vào ngày 6.5 với lễ đăng quang của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, đánh dấu sự kiện lên ngôi đầu tiên tại Vương quốc Anh sau hơn 70 năm.

Lễ đăng quang hứa hẹn mang nét cổ kính và tính biểu tượng được truyền thừa từ hơn 1.000 năm trước, bên cạnh những nét mới, phù hợp với bối cảnh hiện đại.

Kết hợp truyền thống và hiện đại

Như truyền thống từ năm 1066, buổi lễ sẽ được tổ chức bên trong Tu viện Westminster và phản ánh lịch sử tôn giáo có nguồn gốc sâu xa của Hoàng gia Anh. Tổng cộng có 7 biểu tượng xuất phát từ những câu chuyện trong Kinh Thánh sẽ xuất hiện trong buổi lễ. Trong số này, nổi tiếng nhất là quả cầu Hoàng gia Anh, vương trượng, vương miện và ghế đăng quang.

Theo History.com, ghế đăng quang là một chiếc ghế gỗ vô cùng cũ kỹ, được sử dụng từ những năm 1200. Bên dưới ghế là một hòn đá cổ xưa, mà theo truyền thuyết từng được một nhân vật trong Kinh Thánh là Jacob dùng để gối đầu nằm và mơ thấy đường lên thiên đàng. Còn dầu xức được sử dụng trong buổi lễ cũng có nguồn gốc từ Đất Thánh.

Lễ đăng quang lịch sử - Ảnh 1.

Công tác chuẩn bị trước thềm lễ đăng quang

REUTERS

Trong một nét mới, Vua Charles III quyết định thu hẹp quy mô lễ đăng quang và chỉ mời 2.300 khách tham dự sự kiện chính bên trong Tu viện Westminster, thấp hơn nhiều so với hơn 8.000 người dự lễ lên ngôi của Nữ hoàng Elizabeth II hồi năm 1953. Bên cạnh đó, các đại diện của Phật giáo, đạo Hindu, Do Thái giáo, đạo Hồi và đạo Sikh cũng hiện diện tại buổi lễ, thể hiện cam kết của Vua Charles III rằng ông sẽ "người bảo vệ cho các đức tin".

Lễ rước bằng cỗ xe ngựa sau sự kiện đăng quang cũng được rút ngắn xuống còn 2 km, quãng đường tính từ Tu viện Westminster đến Cung điện Buckingham. Cỗ xe ngựa có tuổi đời 260 năm, và được sử dụng trong mỗi lễ đăng quang kể từ năm 1831. Khoảng 7.000 quân nhân sẽ tham gia các khâu của buổi lễ, với hơn 4.000 lính có mặt trong lễ rước sau lễ đăng quang.

Cú hích cho nền kinh tế

Khoảng 100 nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia đã xác nhận tham dự, trong đó có các hoàng gia từ châu Âu đến châu Á. Thái tử William, Thân vương xứ Wales, sẽ quỳ xuống và tuyên thệ lòng trung thành đối với vua cha. Trong khi đó, Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex, không thực hiện nghi thức này.

Hãng tin AP dẫn một số ước tính cho rằng chi phí cho lễ đăng quang của Vua Charles III có thể lên đến 100 triệu bảng Anh. Trong khi đó, phía tổ chức và Cung điện Buckingham dự kiến sự kiện sẽ là cú hích cho nền kinh tế đang trì trệ của Anh.

"Đó là thời khắc đầy kiêu hãnh của lịch sử Anh", Reuters dẫn lời Bá tước Thống chế Edward Fitzalan-Howard, Công tước xứ Norfolk. Gia đình của Bá tước Thống chế, chức vụ cha truyền con nối, đã tổ chức lễ đăng quang cho quân chủ Anh từ năm 1483. Ước tính lễ đăng quang sẽ thu hút hơn 1 tỉ bảng Anh cho nền kinh tế nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.