Lễ đón trọng thể Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lào

Mai Hà
Mai Hà
11/01/2023 10:53 GMT+7

Sáng 11.1, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Phủ thủ tướng Lào.

Lễ đón được tổ chức trọng thể và trang nghiêm.

Trước đó, ngay sau khi chuyên cơ hạ cánh tới thủ đô Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu đã tới Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đặt vòng hoa tưởng niệm.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trân trọng chào đón và bắt tay Thủ tướng Phạm Minh Chính

nhật bắc

Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị mới và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Lào kể từ khi Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone được bầu. Hai thủ tướng cũng sẽ đồng chủ trì Kỳ họp thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và bế mạc “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức chào cờ và duyệt đội danh dự trong lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ thủ tướng Lào

nhật bắc

Sau lễ đón, hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm chính thức và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Hai thủ tướng cũng sẽ dự họp báo chung về kết quả hội đàm và Lễ bế mạc "Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022".

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng duyệt đội danh dự

nhật bắc

Việt Nam - Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

nhật bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã hội đàm chính thức ngay sau lễ đón

nhật bắc

Trong chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ rà soát, đánh giá thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Lào trong năm 2022; một số phương hướng chủ đạo trong năm 2023; phối hợp tổ chức tốt các sự kiện lớn trong quan hệ hai nước và của mỗi nước; trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác chính trị, đối ngoại; đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng, phối hợp triển khai hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới, kiều dân...

nhật bắc

Hai bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, hỗ trợ nhau phục hồi kinh tế sau đại dịch; đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế, góp phần giúp mỗi bên xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm phối hợp giữa Việt Nam và Lào, cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN và hợp tác tiểu vùng Mekong

nhật bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Lào
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.