Lê Dương Bảo Lâm nói rớt trường sân khấu vì xấu, nghệ sĩ Công Ninh nói gì?

03/11/2020 14:35 GMT+7

Công Ninh phủ nhận chuyện chấm thi học trò dựa trên nhan sắc. Nam nghệ sĩ tiết lộ mãi đến lần thứ ba, tố chất của Lê Dương Bảo Lâm mới bộc lộ và thuyết phục được ông.

Trong chương trình Sao hỏa sao kim, khi bàn về quan điểm phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Dương Bảo Lâm mang câu chuyện của mình ra làm minh chứng. Cụ thể, nam diễn viên cho biết thời điểm năm 2009, anh thi vào trường sân khấu nhưng bị trượt. Anh kể: “Nếu thầy Công Ninh xem được thì con là thằng Lâm mà thầy chấm rớt nè thầy”. Lê Dương Bảo Lâm cho hay năm 2010, anh tiếp tục thi nhưng không thành vì “mặt quá xấu". Sau đó anh quyết định bán dây chuyển, nhẫn để sửa mũi, cắt mắt... và đậu vào trường. “Đến bây giờ, tôi rất tự tin vào nhan sắc của mình", anh nói.
Tuy nhiên, những chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm khiến nghệ sĩ Công Ninh phải lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Diễn viên Vòng eo 56 cho biết học trò đang hiểu lầm mình và giải thích: “Nếu tôi tuyển diễn viên vào trường Sân khấu điện ảnh dựa trên tiêu chí thí sinh phải đẹp, thì chắc trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật giải trí của phía Nam hiện nay sẽ không có những cái tên đình đám được khán giả ngưỡng mộ, yêu thích mà bạn cũng biết, tôi không tiện liệt kê ra đây, trong đó có bạn đấy. Lần ba bạn thi đậu, đâu phải bạn xấu hay đẹp, mà là đến lần đó chất “quái" trong bạn mới bật ra. Và tôi cùng các thầy cô trong ban giám khảo thấy được điều đó ở bạn nên không thể để mất một nhân tố quái và lạ này".

Nghệ sĩ Công Ninh cho biết vì chia sẻ này ảnh hưởng đến phương pháp tuyển sinh của trường nên ông phải lên tiếng đính chính

Ảnh: FBNV

Theo Công Ninh, trong lần thứ ba và cho đến tận bây giờ, Lê Dương Bảo Lâm đã chứng tỏ cho mọi người thấy đúng khi chấm đậu anh. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Bạn đã thành sao, tất nhiên nỗ lực và tài năng của bạn là chính, không ai có thể thay thế được. Nếu nhìn tấm ảnh bạn đưa lên báo và ảnh hiện giờ của bạn, thật ra không khác gì nhiều. Công tâm mà nhận xét thì bạn không hề xấu như bạn nghĩ, mà bạn chỉ đẹp hơn trước đây, sau khi bạn có thẩm mỹ, chỉnh sửa đôi chút những khuyết điểm trên gương mặt. Lê Dương Bảo Lâm, tôi đã làm bạn hiểu lầm. Tôi xin lỗi bạn nha. Chúc mừng bạn và các thầy cô trong trường khi bạn đã khẳng định được mình".
Bài viết của nghệ sĩ Công Ninh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nghệ sĩ Tiến Luật, người cùng xuất hiện với Lê Dương Bảo Lâm trong chương trình cho rằng đang có sự hiểu lầm về phát ngôn này. Đặc biệt, quán quân Cười xuyên Việt 2015 cũng lên tiếng xin lỗi. Anh chia sẻ: “Dạ thầy ơi, thầy hiểu lầm con rồi, con gọi thầy mà không được. Thầy ơi, vô tình con làm ảnh hưởng đến thầy. Con chỉ nhắc là năm đó thầy chấm thi con thôi, vì là chủ đề thẩm mỹ nên con vô tình làm thầy hiểu lầm con. Con đang liên hệ lại bên chương trình. Con xin lỗi thầy, thầy đừng buồn con nha thầy".

Bỏ qua những hiểu lầm không đáng có, nghệ sĩ Công Ninh vẫn đánh giá cao sự nỗ lực của học trò khi hoạt động nghệ thuật

Ảnh: BTC

Trước những chia sẻ của học trò, Công Ninh cho biết ông không để tâm chuyện này. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng dành những lời có cánh cho Lê Dương Bảo Lâm: “Tôi lúc nào cũng trân trọng tài năng của em. Những sinh viên của trường thành danh hiện nay, trong đó có em khiến trường và thầy cô rất tự hào và vui mừng. Các em đã đem đến cho trường uy tín và niềm tin cho các bạn mới. Chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ, rất nhỏ và em hoàn toàn được quyền suy nghĩ như vậy. Cố lên bạn hiền. Chúc mừng em đã thực hiện giấc mơ nghệ thuật. Em xứng đáng với thành công của em hiện nay, bằng chính nỗ lực và tài năng của em. Tôi rất vui vì em đã nhắn tin cho tôi".
Chia sẻ thêm với Thanh Niên, nghệ sĩ Công Ninh cho biết đến hiện tại, câu chuyện này đã được giải quyết và hai thầy trò hiểu nhau hơn. Ông nói: “Tôi nghĩ đây chỉ là một khoảnh khắc cậu ấy chọc ghẹo cho vui, nhưng cuối cùng lại trở thành vấn đề bàn cãi. Thành ra tôi cũng thông cảm cho cậu ấy. Với lại nhiều khi gameshow cũng nhấn nhá cho vui nhưng lại không nghĩ đến kết quả là ảnh hưởng cả trường. Tại vì điều này ảnh hưởng đến phương pháp tuyển sinh của trường nên tôi phải lên tiếng". Đồng thời diễn viên Vòng eo 56 cho biết thêm ông luôn đánh giá cao sự nỗ lực của Lê Dương Bảo Lâm trong nghệ thuật. “Lâm là người yêu nghề và giỏi nghề. Trong sinh hoạt đời thường, bạn bè rất quý vì cậu ấy là người vui vẻ, hòa đồng. Tôi nghĩ vụ việc lần này chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi, không sao cả".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.