Ngày 4.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 (1792 - 2026).
Theo kế hoạch, các hoạt động chính diễn ra trong 2 ngày 9 và 10.9, nhằm ngày 28 và 29.7 âm lịch, tại các di tích gắn với phong trào Tây Sơn trên địa bàn tỉnh.

Dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung (thuộc Bảo tàng Quang Trung)
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Mở đầu lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung là lễ dâng hương và khấn cáo tại điểm di tích An Khê Trường (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), lúc 8 giờ 30 ngày 9.9.
Tại đây, các đoàn đại biểu sẽ dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung thuộc di tích An Khê Trường. Sau đó, các đại biểu thực hiện nghi lễ truyền thống và dâng hương tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt.
Chiều cùng ngày, từ 16 giờ 30, lễ dâng hương và khấn cáo tiếp tục diễn ra tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú) và đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt (xã Bình An).

Ngày 10.9, lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung sẽ diễn ra tại khu di tích Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Ngày 10.9, lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung được tổ chức tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt thuộc Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) và các di tích liên quan.
Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ với lễ dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Đến 8 giờ 30, các đại biểu thực hiện lễ dâng hương tại Nhà Tiền tế và Tiền bái.
Tiếp đó, lễ giỗ được tổ chức tại Nhà Thượng điện theo nghi thức truyền thống, gồm tế lễ, đọc văn khấn và các đoàn đại biểu dâng hương. Đại biểu và nhân dân được mời thụ lộc tại khuôn viên khu di tích.
Bên cạnh các nghi lễ tưởng niệm, Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung.
Ngày 9.9, hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng vua và hội thi làm các loại bánh dân gian diễn ra tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (xã Tây Sơn).
Trong các đêm 9 và 10.9, chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng và ca kịch bài chòi truyền thống được tổ chức tại quảng trường trước Bảo tàng Quang Trung và khuôn viên điểm di tích An Khê Trường.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng và ca kịch bài chòi truyền thống được tổ chức tại quảng trường trước Bảo tàng Quang Trung
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc tổ chức lễ giỗ nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với phong trào Tây Sơn.
Thông qua các hoạt động, lễ giỗ cũng góp phần ôn lại truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
UBND tỉnh Gia Lai kỳ vọng lễ giỗ tạo thêm không gian văn hóa, lễ hội, góp phần tăng sức hấp dẫn của các điểm di tích gắn với phong trào Tây Sơn và thu hút du khách đến tham quan.
Bình luận (0)