Ngày 24.5, tỉnh Ninh Bình chính thức khai hội sắc vàng Tam Cốc - Tràng An năm 2026. Lễ hội nhằm tri ân đức Thần Nông - người khai mở nền văn minh nông nghiệp, giữ gìn thiên nhiên. Lễ hội diễn ra thường niên tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình), gồm: đại lễ rước sản vật và cây thuốc của 34 tỉnh, thành phố cả nước.

Đoàn thuyền rước các sản vật của 34 tỉnh, thành dâng lên đức Thần Nông
ẢNH: NGỌC LINH

Đoàn thuyền xuất phát từ bến thuyền Tam Cốc, xuôi theo dòng sông Ngô Đồng đến đền đức Thần Nông để dâng sản vật
ẢNH: NGỌC LINH

Mỗi tỉnh đem đến một sản vật đặc trưng để dâng lên đức Thần Nông
ẢNH: NGỌC LINH

Sản vật là những hạt lúa, trái cây đến cây thuốc cứu người để dâng lên đức Thần Nông, qua đó thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, tri ân các bậc tiền nhân, sự gắn kết giữa các vùng miền đất nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng giữ gìn nền văn minh nông nghiệp Việt Nam
ẢNH: NGỌC LINH

Trong quá trình di chuyển bằng thuyền đến đền đức Thần Nông, nhiều vị trí được ban tổ chức lễ hội bố trí trình diễn nghệ thuật như hát xẩm, hát chèo, trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống...
ẢNH: NGỌC LINH

Tái hiện cảnh chăn trâu, một hình ảnh quen thuộc của nông thôn Việt Nam
ẢNH: NGỌC LINH

Men theo dòng sông Ngô Đồng du khách còn được chiêm ngưỡng bức tranh nghệ thuật trên cánh đồng lúa hình "Song mã chầu báo công"
ẢNH: NGỌC LINH

Sắc vàng Tam Cốc lấy nền vàng của cánh đồng lúa chín làm chủ đạo, nhiều năm qua đã tạo thành sản phẩm du lịch thu hút du khách của tỉnh Ninh Bình. Lễ hội sắc vàng Tam Cốc - Tràng An diễn ra trong 10 ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, thời điểm lúa chín
ẢNH: NGỌC LINH
Bình luận (0)