Lễ hội manga Nhật Bản tại Việt Nam

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
27/01/2018 07:08 GMT+7

Hiệp hội Sách manga Nhật Bản tham gia tổ chức 7 gian hàng ở Lễ hội Manga Nhật Bản trong hai ngày 27 - 28.1 tại công viên 23.9 (TP.HCM).

Sáng 26.1, Hiệp hội Sách manga Nhật Bản (gồm 25 nhà xuất bản (NXB) chuyên về xuất bản sách truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản) và đại diện của các NXB, công ty phát hành sách VN như Trẻ, Kim Đồng, Fahasa… đã tham dự buổi tọa đàm về lĩnh vực xuất bản sách truyện tranh Nhật Bản (manga) tại TP.HCM.
Ông Phạm Quang Vinh (Giám đốc NXB Kim Đồng) cho biết, từ bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon mở đường cho sách manga xuất bản tại VN, NXB Kim Đồng tính tới nay đã mua bản quyền của hơn 400 bộ sách manga, nhiều nhất là mua từ Nhật Bản, tiếp đó là Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan. Số lượng bản in trung bình của manga xuất bản tại VN lên tới 4.000 bản/tập, tiêu thụ mạnh nhất có thể lên tới 30.000 bản/tập. Tuy nhiên do công tác kiểm duyệt khá khắt khe nên việc xuất bản manga tại VN chưa thể khai thác được nhiều thể loại, trong đó có dành cho người lớn.
Ông Phạm Minh Thuận (Tổng giám đốc Fahasa) cho biết từ khi Fahasa hợp tác với nhà sách Kinokuniya Nhật Bản mở gian sách Nhật tại nhà sách Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), doanh thu trung bình của riêng gian sách này ít nhất 500 triệu đồng/tháng. Đáng nói là 70% sách tiêu thụ tại gian hàng là sách manga tiếng Nhật nguyên bản, và khách mua phần lớn là học sinh, sinh viên người Việt.
Tiếp nối tọa đàm, Hiệp hội Sách manga Nhật Bản tham gia tổ chức 7 gian hàng ở Lễ hội Manga Nhật Bản trong hai ngày 27 - 28.1 tại công viên 23.9 (TP.HCM). Tại lễ hội, 6 gian hàng (từ B5 - B11) sẽ trưng bày 800 đầu sách manga nổi tiếng ấn bản tiếng Nhật cùng các hoạt động giao lưu như vẽ tranh, ký tặng, hóa trang… Gian hàng thứ 7 (B12) do Fahasa và công ty phát hành sách Nhật Bản Kinokuniya sẽ trưng bày và bán các đầu sách manga ấn bản tiếng Nhật và tiếng Việt.
Ngoài ra, tại nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (TP.HCM) sẽ diễn ra lễ ký tặng với 4 tác giả - họa sĩ truyện tranh hàng đầu Nhật Bản (gồm: các tác giả Hidenori Kusaka, Waka Mivama, Iori Sakisaka, họa sĩ Satoshi Yamamoto) từ 14 - 19 giờ 30 ngày 27.1 và trưng bày 50 bức tranh quý vẽ manga được mang từ Nhật sang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.