Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ có hình ảnh văn hóa lúa nước

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
11/05/2022 06:16 GMT+7

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái, cố vấn của lễ khai mạc SEA Games 31 , cho biết hình ảnh xuyên suốt lễ khai mạc sẽ là hình ảnh Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.

Đó là Đông Nam Á với những hình ảnh đặc trưng như ngành nông nghiệp lúa nước, ngành đánh bắt thủy hải sản… Từ đó, tổng đạo diễn - NSƯT Trần Ly Ly sử dụng các chất liệu nghệ thuật để dàn dựng những câu chuyện đó thành ngôn ngữ trình diễn với hình ảnh xóm làng, tre, lúa.

Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, tiết lộ toàn bộ kịch bản lễ khai mạc SEA Games thể hiện một Việt Nam thân thiện, hiếu khách, trọng chữ tình. Lễ khai mạc có phần biểu diễn được chia làm 3 chương với các chủ đề: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, Đông Nam Á tỏa sáng.

NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ, thực hiện chương trình khai mạc SEA Games 31 là nhiệm vụ lớn lao và rất áp lực trong khoảng thời gian gấp rút. Chương trình có sự tham gia của nhạc sĩ Huy Tuấn, đạo diễn Phan Huyền Thư trong ê kíp sản xuất.

Lễ khai mạc có 600 diễn viên và 250 vận động viên. Hai MC dẫn chương trình là Bùi Đức Bảo và Phí Nguyễn Thùy Linh. Theo ban tổ chức, đây là các MC có thể nói tiếng Anh và tiếng Việt rất tốt, đặc biệt họ có giọng Hà Nội chuẩn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.