Lê Khánh nhớ về khoảng thời gian khó khăn, hai vợ chồng ăn chung tô hủ tiếu

25/04/2021 11:36 GMT+7

Trong chương trình Các ông bố nói gì, diễn viên Tuấn Khải và Lê Khánh đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình.

Cặp vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải kết hôn vào tháng 12.2014 và đã có một thiên thần nhỏ Tuấn Khang. Trước khi đi đến hôn nhân, Lê Khánh và ông xã đã cùng trải qua chặng đường yêu nhau kéo dài hơn 10 năm. Họ không những là đồng nghiệp trên sân khấu kịch mà còn là những người bạn tri kỷ với nhau từ thuở thiếu thời.
Khi Tuấn Khải đến tham gia chương trình, diễn viên Lê Khánh đã soạn sẵn những tật xấu để "bóc phốt" chồng. Trong đó, nữ diễn viên "kiện" chồng vì tội "chiều vợ vô lý" khiến cả Hứa Minh Đạt và Tuấn Khải đều bất ngờ. Tuy nhiên, Tuấn Khải cũng thừa nhận điều này và cho rằng nếu đây là tội thì đáng được tha thứ: "Khánh có tính rất chung thủy với những gì mình đã thích trước đó. Chẳng hạn như ăn cái gì, đi chơi, giải trí... là không bao giờ thay đổi. Ví dụ, Khánh thích nghe cải lương, nhạc thời xưa, còn những nhạc trẻ bây giờ thì vẫn nghe chứ không thích lắm. Khi đi lên xe, Khánh thích nghe nhạc đó, còn tôi không thích thì cũng phải nghe chung. Đi đường xa, lái xe mà nghe cải lương thì rất buồn ngủ, nhưng tôi vẫn chiều theo. Nhưng tôi thấy nó hợp lý, mình nghe cải lương vẫn cảm được, còn Khánh nghe nhạc dance là sẽ bị nhức đầu". 

Gia đình hạnh phúc của Lê Khánh và Tuấn Khải

Ảnh: Chụp màn hình

Với những "tội" tiếp theo, diễn viên Gái già lắm chiêu V cho biết Tuấn Khải luôn giành làm hết tất cả nên đã "tước cơ hội làm mẹ đảm đang" của mình. Bên cạnh đó, hàng loạt "tật xấu" mà nữ diễn viên kể ra, tuy nhiên Hứa Minh Đạt lại nhận thấy rằng Tuấn Khải là một người đàn ông của gia đình, luôn yêu thương và dành như thế tốt nhất cho vợ con nên đó không phải là tội.
Trong phần chia sẻ trực tiếp của Lê Khánh, cô cho biết hai vợ chồng đã có gần 20 năm gắn bó, kết quả của tình yêu này là con trai Tuấn Khang. Nhớ lại chặng đường 20 năm bên nhau, nữ diễn viên xúc động khi cả hai đã luôn đồng hành từ lúc còn khó khăn đến khi có cuộc sống như hiện tại. Cô bộc bạch: "Khi chúng ta đến với nhau, hầu như chúng ta không có gì trong tay. Mẹ nhớ khi mình đi diễn ở sân khấu kịch, lúc đi về hai đứa tính là sẽ ăn hai tô hủ tiếu gõ để qua cơn đói ban đêm. Nhưng trên đường gần tới xe hủ tiếu thì bánh xe máy bị bể, thế là phải vào vá xe. Tiền vá xe vừa đúng một tô hủ tiếu nên hai đứa chỉ có thể ăn chung một tô hủ tiếu. Chúng ta từ khó khăn để có được chút chút ở hiện tại. Chúng ta đã có rất nhiều cung đoạn của cuộc sống, cung bậc cảm xúc từ vui, buồn, giận nhau, thậm chí không nhìn mặt nhau, chia tay nhau nữa. Hiện giờ thì chúng ta đã có nhau, đã bên nhau". 

Tuấn Khải bất ngờ khi bị Lê Khánh "kiện" vì chiều vợ vô lý

Ảnh: Chụp màn hình

Lê Khánh khẳng định cô thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trong cuộc sống này khi được làm vợ của Tuấn Khải. Khi chương trình hỏi về điều giận chồng nhất, nữ diễn viên nói rằng: "Có phải vì ba quá thương mẹ, quá nuông chiều mẹ nên bây giờ mẹ vụng về như vậy không. Nếu như vậy thì lỗi của ba rất lớn ba nhé".
Theo nữ diễn viên Cô dâu đại chiến, chính vì được ở bên cạnh Tuấn Khải, được sống trong tình yêu của anh nên cô được là chính mình. Từ đó, nữ diễn viên thoải mái thể hiện sự yêu thích, thậm chí là những sở đoản, khuyết điểm của mình. Lê Khánh hạnh phúc khi ở bên chồng, cô được sống như những gì mình mong muốn.  "Nếu ba cảm thấy hối hận khi làm chồng của mẹ thì ba cũng không có cửa để quay lại đâu nha. Bởi vì chúng ta sẽ bám lấy nhau đến suốt cuộc đời. Nếu như có kiếp sau, mẹ vẫn xin nguyện được làm khổ ba, được bám ba và cùng ba trải qua những khó khăn của cuộc sống. Mẹ thương ba rất nhiều, Tuấn Khang cũng thương ba rất nhiều. Gia đình chúng ta cùng thương nhau ba nhé", nữ diễn viên bày tỏ. 

Lê Khánh tiết lộ cả hai từng có khoảng thời gian chia tay, không nhìn mặt nhưng duyên nợ đã kéo họ về bên nhau

Ảnh: Chụp màn hình

Nghe được những lời mật ngọt của Lê Khánh dành cho chồng, Tuấn Khải thể hiện sự xúc động. Nam diễn viên kể rằng những lúc hai vợ chồng trò chuyện với nhau, anh bảo rằng mình không hứa hẹn đến kiếp sau tiếp tục làm vợ chồng mà hay nói là "tụi mình xui quá mới gặp nhau, hi vọng mình xui cả đời em nhé". Dành lời yêu thương gửi đến bà xã, Tuấn Khải bày tỏ: "Nếu em nói anh nuông chiều quá nên em hư, thật ra cái đó không chỉ do mình anh mà còn về phía em nữa. Vấn đề ở đây là miễn sao mình thấy những việc làm cho nhau vui và hạnh phúc, còn chuyện hư hay không hư thì mình tự cảm nhận. Nếu được thì mình sẽ thay đổi, để cho gia đình nhỏ của mình hạnh phúc hơn. Mình cố gắng làm sao để giữ niềm vui đó đến cuối cuộc đời em nhé".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.