Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Lê Nguyễn Trường Nhân, người kiến tạo chiến thắng cho đội ĐH Nông Lâm TP.HCM

Giang Lao
Giang Lao
13/03/2023 09:54 GMT+7

Trong trận ra quân tại bảng B VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam ngày 12.3, tiền đạo Lê Nguyễn Trường Nhân đã có hai pha kiến tạo rất chất lượng, giúp đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM lội ngược dòng thành công, thắng ĐH Cần Thơ 2-1.

Với màn trình diễn ấn tượng, Lê Nguyễn Trường Nhân đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu dù anh không ghi bàn. HLV Phan Hoàng Vũ của đội ĐH Nông Lâm TP.HCM khen ngợi học trò cưng: "Hai pha bóng mang dấu ấn của Trường Nhân đã giúp đội nhà có màn lội ngược dòng ngoạn mục. Chúng tôi đã chơi đúng bản sắc của mình, đó là tận dụng triệt để các tình huống cố định. Trong đó, Trường Nhân là cầu thủ có những phẩm chất rất tốt để thay đổi cục diện trận đấu".

Lê Nguyễn Trường Nhân, người kiến tạo chiến thắng cho đội ĐH Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 1.

Trường Nhân (bìa trái) là nhân tố chủ chốt trên hàng công đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

ĐỘC LẬP

Bị đội ĐH Cần Thơ dẫn bàn trước ở phút 21 với cú bay người đá nối đẹp mắt của Nguyễn Thanh Bình. Trong những phút bù giờ cuối hiệp 1, đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã thể hiện bản lĩnh ở những tình huống cố định để xoay chuyển tình thế. Trường Nhân có pha đá phạt rất đẹp mắt, anh "rót" bóng sắc bén cho Nguyễn Lê Anh Minh để đồng đội dứt điểm cận thành, làm tung lưới thủ môn đội ĐH Cần Thơ, gỡ hòa 1-1.

Phút 60, chính Trường Nhân tiếp tục tạo dấu ấn khi đi bóng khéo léo ở cánh phải, sau đó tung đường chuyền vào khu vực 16 m 50 khiến Lê Thanh Toàn (ĐH Cần Thơ) trong nỗ lực giải nguy đã đưa bóng vào lưới đội nhà.

Lê Nguyễn Trường Nhân, người kiến tạo chiến thắng cho đội ĐH Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 2.

Trường Nhân đi bóng khéo léo sau đó tung đường chuyền vào khu vực 16 m 50 khiến Lê Thanh Toàn (ĐH Cần Thơ) phản lưới nhà

NHẬT THỊNH

Lê Nguyễn Trường Nhân, người kiến tạo chiến thắng cho đội ĐH Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 3.

Trường Nhân (áo số 9) được đồng đội chúc mừng sau khi góp công ghi bàn

NHẬT THỊNH

Ở vòng loại khu vực TP.HCM, Trường Nhân cũng là cầu thủ chơi rất xuất sắc cho đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM khi đóng góp 2 bàn thắng quan trọng trong trận thắng ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1-0 và Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 2-1 đều sau các tình huống cố định. Nhưng trong trận play-off hòa ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 0-0 sau 2 hiệp chính, ở loạt sút luân lưu Trường Nhân sút bật cột dọc quả đầu tiên. Dù vậy, các đồng đội của Trường Nhân sau đó đã sút thành công các quả 11m giúp đội ĐH Nông Lâm TP.HCM thắng 4-3 giành vé vào VCK.

Lê Nguyễn Trường Nhân, người kiến tạo chiến thắng cho đội ĐH Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 4.

Trường Nhân (trái) nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

ĐỘC LẬP

"Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, cũng là danh hiệu đầu tiên tôi được nhận mỗi khi thi đấu ở các giải sinh viên toàn quốc từ trước đến nay", Trường Nhân nói sau khi nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận ĐH Nông Lâm TP.HCM thắng ĐH Cần Thơ 2-1. "Danh hiệu này quý giá đối với bản thân tôi. Và tôi chỉ muốn tặng nó cho ba mẹ. Được giúp sức cho đội nhà giành chiến thắng, khiến tôi rất hạnh phúc. Thầy Phan Hoàng Vũ và các thầy trong ban huấn luyện đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Những phương án chiến thuật đều được các cầu thủ ĐH Nông Lâm TP.HCM thực hiện chính xác. Dù bị dẫn bàn trước, nhưng chúng tôi vẫn chơi đầy tự tin để lật ngược tình thế", Trường Nhân nói thêm.

Với chiến thắng ngày ra quân, đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ có nhiều thuận lợi ở 2 trận còn lại gặp ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và đội ĐH Huế, để tìm suất vào vòng tứ kết VCK giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Lê Nguyễn Trường Nhân, người kiến tạo chiến thắng cho đội ĐH Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.