Lễ tang ông Lê Phước Thọ được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước

Đình Tuyển
Đình Tuyển
06/07/2023 22:01 GMT+7

Lễ tang ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư, được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước. Sau đó, linh cữu ông được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở Cà Mau.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã từ trần vào sáng 6.7 tại nhà riêng ở TP.Cần Thơ, hưởng thọ 96 tuổi.

Lễ tang ông Lê Phước Thọ được tổ chức với nghi thức cấp Nhà nước - Ảnh 1.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Lê Phước Thọ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc

ĐĂNG HUỲNH

Ông Lê Phước Thọ (bí danh Sáu Hậu), sinh ngày 25.12.1927; quê quán xã Tân Lộc, H.Cà Mau, Minh Hải (nay là H.Thới Bình, Cà Mau). Ông tham gia Cách mạng tháng 8.1945, vào Đảng ngày 10.2.1949.

Quá trình công tác, ông Lê Phước Thọ từng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa IV; Ủy viên T.Ư Đảng các khóa V, VI, VII; Bí thư T.Ư Đảng các khóa VI, VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Trưởng ban VIII, IX.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Lê Phước Thọ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Lễ tang của ông Lê Phước Thọ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. Linh cữu ông được quàn tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ (số 1 đường Quang Trung, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Lễ viếng được tổ chức lúc 8 giờ ngày 7.7. Lễ truy điệu vào lúc 6 giờ ngày 9.7. Sau đó là lễ đưa tang, đưa linh cữu ông về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở ấp 5, xã Tân Lộc Đông, H.Thới Bình, Cà Mau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.