Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

31/08/2023 09:33 GMT+7

Sáng 31.8, nghi lễ thượng cờ được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chào mừng 78 năm ngày Quốc khánh 2.9.

Đúng 5 giờ 55 ngày 31.8, đội hình tiêu binh gồm 37 chiến sĩ, trong đó 3 chiến sĩ đội Hồng kỳ làm nhiệm vụ rước và thượng cờ, 34 chiến sĩ tượng trưng cho 34 đội viên đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Quảng trường Ba Đình làm lễ thượng cờ.

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Khi đoàn tiêu binh chuẩn thực hiện nghi lễ là lúc cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở

ĐÌNH HUY

Dưới nền nhạc hành khúc Tiến bước dưới quân kỳ, các chiến sĩ tiến về khu vực cột cờ để chuẩn bị các nghi thức trang trọng. Sau đó, ba chiến sĩ mang khay đựng Quốc kỳ bước lên bục, chuẩn bị cho lễ thượng cờ.

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đoàn tiêu binh tiến về cột cờ để chuẩn bị nghi thức trang trọng

ĐÌNH HUY

Đáng chú ý, lá cờ tại Quảng trường Ba Đình hôm nay sẽ được treo liên tục đến ngày 2.9 (không có lễ hạ cờ ngày 31.8 và 1.9). Do đó, lễ thượng cờ sáng 31.8 được ghi nhận là lễ thượng cờ chính thức dịp kỷ niệm Quốc khánh 2.9.

Được biết, từ ngày 19.5.2001, lễ thượng cờ được thực hiện như một nghi lễ quốc gia tại quảng trường Ba Đình, trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi lễ bắt đầu lúc 6 giờ, từ 1.4 đến 30.9 và lúc 6 giờ 30, từ 1.10 đến 31.3 năm sau. Vào buổi tối, lễ hạ cờ được tiến hành vào lúc 21 giờ.

Tròn 22 năm kể từ ngày thực hiện, nghi lễ này đã trở thành khoảnh khắc xúc động mà nhiều người dân thủ đô và du khách thường đón đợi để được chứng kiến vào mỗi buổi sáng. Đặc biệt, vào những ngày đất nước chào mừng những ngày kỷ niệm như Quốc khánh 2.9, Giải phóng miền Nam 30.4 hay ngày sinh của Bác 19.5... hàng trăm người dân lại đổ về Quảng trường Ba Đình để theo dõi nghi lễ này.

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Đội hình tiêu binh gồm 37 chiến sĩ, trong đó 3 chiến sĩ đội hồng kỳ làm nhiệm vụ rước và thượng cờ, 34 chiến sĩ còn lại tượng trưng cho 34 đội viên đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

ĐÌNH HUY

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Ba chiến sĩ mang khay đựng Quốc kỳ tách khỏi đội hình, bước lên bục, chuẩn bị cho lễ thượng cờ

ĐÌNH HUY

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Các chiến sĩ còn lại đứng nghiêm, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐÌNH HUY

Các chiến sĩ đưa Quốc kỳ lên cột cờ

ĐÌNH HUY

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Đúng 6 giờ, khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, người lính tung cờ, Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29 m

ĐÌNH HUY

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 8.

Các chiến sĩ chào cờ

ĐÌNH HUY

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 9.

Khi tiếng nhạc Quốc ca kết thúc cũng là lúc đội tiêu binh thực hiện xong nghi lễ thượng cờ

ĐÌNH HUY

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 10.

Đoàn tiêu binh di chuyển qua cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi thực hiện xong nghi lễ thượng cờ

ĐÌNH HUY

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 11.

Đoàn tiêu binh trở về vị trí tập kết

ĐÌNH HUY

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 12.

Rất đông người dân theo dõi lễ thượng cờ sáng nay

ĐÌNH HUY

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 13.

Lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình

ĐÌNH HUY

Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2.9 ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 14.

Các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.