Lễ viếng cấp Nhà nước nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại quê nhà Bến Tre

Bắc Bình
Bắc Bình
21/02/2021 12:55 GMT+7

8 giờ sáng 21.2, trong không khí trang nghiêm, lễ viếng cấp Nhà nước nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi thân thương: Hai Nghĩa) diễn ra tại hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre.

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, từ rạng sáng 21.2, lực lượng kiểm soát quân sự và công an đã có mặt tại các nút giao thông hướng về tỉnh Bến Tre, như: cầu Rạch Miễu (hướng tỉnh Tiền Giang), cầu Cổ Chiên (hướng tỉnh Trà Vinh), phà Đình Khao (hướng từ tỉnh Vĩnh Long). Đoạn đường từ tòa nhà Bưu điện tỉnh đến ngã tư giao với đường Ngô Quyền của đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Bến Tre đã được lượng lượng chức năng chốt chặn, phân luồng giao thông. Theo chỉ đạo, phân công của Ban Bí thư T.Ư Đảng, ông Phạm Bình Mình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng ban lễ tang của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, đã có mặt từ rất sớm và trực tiếp chỉ đạo lễ viếng.

Rất đông đoàn khách đăng ký viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn của Ban Chấp hành T.Ư, Chính phủ đến viếng đầu tiên

Ảnh: B.B

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương

ẢNH: B.B

Từ sáng sớm đã có rất đông đoàn khách đăng ký viếng linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi thân thương: Hai Nghĩa).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chính phủ đến viếng và đặt vòng hoa đầu tiên ngay khi lễ viếng bắt đầu.

Đoàn viếng của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đến viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

ẢNH: B.B

Lãnh đạo của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, TAND tối cao,…cũng có mặt từ sáng sớm tại lễ viếng.
Lễ tang nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tổ chức theo nghi lễ cấp Nhà nước. Linh cữu ông Trương Vĩnh Trọng được quàn tại hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng và chia buồn với gia đình nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

ẢNH: B.B

 

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư có mặt từ sớm tại tang lễ

ẢNH: B.B

Để phòng chống Covid-19 theo quy định của Chính phủ, lễ viếng ông Trương Vĩnh Trọng được tổ chức tại 2 địa điểm. Lễ viếng tại Bến Tre được tổ chức tại hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre từ 8  - 19 giờ ngày chủ nhật (21.2). Lễ truy điệu và an táng được tổ chức từ 8  - 11 giờ thứ hai (22.2) tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Tại Hà Nội: lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông) từ 8 - 11 giờ ngày 21.2 (các đoàn khách quốc tế; các cơ quan, bộ, ban, ngành T.Ư tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội). 

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN dẫn đầu đoàn đến viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

ẢNH: B.B

Như tin Báo Thanh Niên đã đưa, nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã từ trần vào lúc 3 giờ 25 ngày 19.2.2021 tại nhà riêng ở Bến Tre, hưởng thọ 79 tuổi.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng từ trần

Ông Trương Vĩnh Trọng sinh ngày 11.11.1942 tại H.Giồng Trôm, Bến Tre. Ông tham gia cách mạng từ năm 1960. Ông từng kinh qua các chức vụ: Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng ban Nội chính T.Ư.
Tại Đại hội Đảng lần thứ 10 (2006), ông được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tháng 6.2006, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng. Năm 2011, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nghỉ hưu tại quê nhà Bến Tre. Từ đây, ông bắt tay vào công việc ruộng vườn như một nhà nông thực thụ.

Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn viếng của Ban Tổ chức T.Ư đến viếng

ẢNH: B.B

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc dẫn đầu đoàn Ban Nội chính T.Ư đến viếng

ẢNH: B.B

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn TAND tối cao đến viếng

ẢNH: B.B

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn Thành ủy TP.HCM đến viếng

ẢNH: B.B

 

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt từ rất sớm tại lễ viếng

ẢNH: B.B

 

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn đến viếng

ẢNH: B.B

  

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, đến đặt vòng hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đến lễ viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

ẢNH: B.B

 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 3 từ trái sang) có mặt từ rất sớm tại lễ viếng

ẢNH: B.B

 

Nguyên lãnh đạo T.Ư qua các thời kỳ gửi vòng hoa viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

ẢNH: B.B

 

Lực lượng kiểm soát quân sự và công an đã thực hiện rất tốt nghiệp vụ trong suốt thời gian diễn ra lễ viếng

ẢNH: B.B

  

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn viếng của tỉnh Bến Tre

ẢNH: B.B

Ông Phạm Bình Mình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban lễ tang nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

ẢNH: B.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.