Leao tỏa sáng giúp AC Milan giành lại ngôi đầu Serie A

Minh Tân
Minh Tân
13/02/2022 20:30 GMT+7

Với bàn thắng duy nhất của Rafael Leao vào lưới Sampdoria ở vòng 25, đội bóng AC Milan đã vươn lên chiếm được ngôi đầu Serie A từ tay của đội bóng cùng thành phố Inter.

Các đồng đội chúc mừng Leo (17) sau bàn thắng cho AC Milan

AFP

Mùa giải Serie A 2021-2022 đang bước vào giai đoạn căng thẳng và cuộc cạnh tranh Scudetto đang thuộc về 3 đội bóng Inter Milan, AC Milan và Napoli. Tưởng chừng Inter sẽ bứt tốp so với hai đội bóng còn lại, nhưng với 2 trận hòa và 1 trận thua trước chính AC Milan trong 4 vòng đấu gần nhất đã khiến cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng hơn.

Giroud đang thi đấu rất hay trong màu áo của AC Milan

AFP

Sau khi Inter và Napoli đã có trận hòa vào tối qua, AC Milan đang có cơ hội lớn để vượt lên dẫn đầu BXH Serie A nếu đánh bại được Sampdoria ở vòng 25. Đội bóng AC Milan của HLV Pioli đang thi đấu rất “thăng hoa” trong 3 tuần gần đây. Họ có trận hòa 0-0 với Juventus, rồi đánh bại Inter trong trận derby Milan tuần trước. Mới nhất, Milan cũng có chiến thắng 4-0 trước Lazio để giành quyền vào bán kết Cúp quốc gia Ý.

Pha đột phá và ghi bàn của Leo ở phút thứ 8

AFP

Dù tiếp tục không có mặt “lão tướng” Ibrahmovic trên hàng công, nhưng với sự trở lại của Rafael Leao sau chấn thương và Giroud đang hòa nhập rất tốt đã giúp hàng công của AC Milan thi đấu rất hay. Ngay ở phút thứ 8 của trận đấu với Sampdoria, Leao đã có pha đi bóng rất hay và kết thúc chính xác để đánh bại thủ môn Wladimiro Falcone mở tỷ số cho AC Milan.

AC Milan hoàn toàn áp đảo trước Sampdoria

AFP

Thế trận của hiệp 1 đã thuộc về chủ nhà AC Milan, đội bóng áo đỏ đen đã cầm bóng nhiều hơn và chủ động tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Wladimiro Falcone, AC Milan đã có thêm bàn thắng sau khi Messias tung cú sút rất nguy hiểm bằng chân trái ở cự ly 16m50 vào cuối hiệp 1.

Giroud luôn là ngòi nổ nguy hiểm với Sampdoria

AFP

Trong hiệp 2, AC Milan vẫn là đội làm chủ tình thế và có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn. Tình huống nguy hiểm nhất chính là cú “ngã bàn đèn” bắt vô lê bằng chân trái của Giroud ở phút 60. Tuy nhiên một lần nữa thủ môn Falcone đã phản xạ rất nhanh để cứu thua cho đội khách. Dù có thêm những cơ hội "ngon ăn", nhưng các chân sút của đội chủ sân San Siro vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng.

AC Milan đã vượt qua Inter để tạm thời giữ ngôi đầu Serie A

AFP

Với chiến thắng tỷ số tối thiểu trước Sampdoria, đội bóng AC Milan đã tạm thời vượt lên chiếm vị trí dẫn đầu Serie A với 55 điểm. Inter vẫn xếp thứ hai với 54 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đá và Napoli tiếp tục giữ vị trí thứ ba với 53 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.