Lee Seung Gi bị dọa giết sau khi tố công ty quỵt lương suốt 18 năm

24/11/2022 11:23 GMT+7

Hôm 24.11, đại diện pháp lý của Lee Seung Gi đưa ra phản hồi chính thức về việc công ty quản lý giữ hết thu nhập từ âm nhạc của anh suốt 18 năm qua. Phía này cho biết “hoàng tử ballad” đã nhận những lời xúc phạm, đe dọa vì lên tiếng.

Lee Seung Gi không được công ty trả tiền cho các hoạt động âm nhạc suốt 18 năm qua

Instagram nv

Căng thẳng giữa Lee Seung Gi với công ty quản lý Hook Entertainment đang thu hút sự chú ý từ công chúng Hàn. Mọi chuyện xuất phát từ việc Hook Entertainment đã giữ lại toàn bộ thu nhập từ âm nhạc của Lee Seung Gi suốt 18 năm qua. Anh không nhận được một đồng dù đã phát hành 27 album và đạt được những thành tích nhất định. Theo thống kê của Dispatch, giọng ca Because You're My Woman ước tính đã đem về cho công ty kể trên khoản doanh thu hơn 10 tỉ won.

Theo AllKpop, đại diện pháp lý của nam ca sĩ - diễn viên vừa đưa ra lập trường của anh đối với sự việc nêu trên. Phía này nêu rõ, vào ngày 15.11 vừa qua, sao nam 35 tuổi đã yêu cầu Hook Entertainment cung cấp hồ sơ minh bạch về thu nhập của anh từ âm nhạc, bao gồm hồ sơ về tất cả doanh thu và lợi nhuận từ việc phát hành các album. Chủ nhân hit Delete cũng yêu cầu Hook Entertainment hoàn tất các khoản chưa thanh toán.

“Cho đến thời điểm này, Hook Entertainment chưa một lần đề cập đến các vấn đề liên quan đến thu nhập phân phối âm nhạc của Lee Seung Gi. Chính vì vậy, anh ấy hoàn toàn không biết rằng âm nhạc của mình đang thu được lợi nhuận. Chỉ đến thời gian gần đây, nam ca sĩ mới biết được rằng lợi nhuận từ việc phân phối âm nhạc đã bị giữ lại nhờ nhận được một tin nhắn văn bản do nhân viên của Hook Entertainment gửi nhầm cho mình”, đại diện của “chàng rể quốc dân” nêu rõ.

Nam ca sĩ nhận nhiều lời xúc phạm, đe dọa từ Hook Entertainment khi muốn làm rõ khoản doanh thu từ âm nhạc trong 18 năm qua

Instagram nv

Đại diện pháp lý cho biết sau khi Lee Seung Gi biết mình bị quỵt tiền suốt 18 năm qua, anh đã cố gắng yêu cầu được biết thông tin chi tiết về các khoản thu nhập từ âm nhạc nhưng phía Hook Entertainment từ chối yêu cầu này. Không chỉ vậy, công ty quản lý còn đưa ra những lời bào chữa sai sự thật và lấp liếm rằng thu nhập của sao nam 8X từ âm nhạc không đáng kể. Phía ngôi sao 35 tuổi tiếp tục: “Trong cuộc đối chất này, Lee Seung Gi đã phải hứng chịu những lời lẽ xúc phạm thậm chí là đe dọa, vu khống từ chủ tịch của Hook Entertainment. Đây không còn đơn giản chỉ là vấn đề thu nhập chưa thanh toán. Sau khi nghe những lời đe dọa và lăng mạ như vậy, Lee Seung Gi đã mất hết niềm tin bấy lâu nay vào Hook Entertainment và chủ tịch Kwon Jin Young, tất cả những người mà anh coi là gia đình sau nhiều năm làm việc cùng nhau. Do đó, Lee Seung Gi đã đưa ra quyết định khởi kiện công ty sau khi cân nhắc kỹ lưỡng”.

Phía Lee Seung Gi khẳng định ngoài vụ kiện về khoản thu nhập chưa được thanh toán, giọng ca sinh năm 1987 dự định sẽ có hành động pháp lý chống lại chủ tịch Kwon Jin Young về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của hợp đồng độc quyền giữa hai bên. “Cho đến nay, Lee Seung Gi đã chuyển tiếp một số văn bản pháp lý yêu cầu Hook Entertainment công bố hồ sơ minh bạch về tất cả các khoản thu nhập từ hoạt động giải trí của anh ấy. Phía Lee Seung Gi chân thành hy vọng rằng công ty sẽ thực hiện mọi yêu cầu một cách nghiêm túc”, tuyên bố hôm 24.11 nêu rõ. Phía tài tử 8X cũng cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ đồng thời cho biết nam ca sĩ - diễn viên này sẽ nỗ lực để vấn đề này không ảnh hưởng đến các hoạt động sắp tới của mình. Đại diện của sao phim Mouse cũng cho biết sẽ đưa ra thông tin về tiến trình của các vụ kiện sau khi đánh giá kỹ lưỡng tất cả.

Giọng ca 35 tuổi quyết tâm theo đuổi các hành động pháp lý để đòi quyền lợi cho mình

Instagram nv

Trước đó, hôm 23.11, Dispatch đã tung ra loạt bằng chứng cho thấy Kwon Jin Young - lãnh đạo của Hook Entertainment, đã có những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ thậm chí dọa giết Lee Seung Gi sau khi sao nam này yêu cầu công ty làm rõ vấn đề thu nhập. Quản lý của mỹ nam 8X tiết lộ Kwon luôn “tẩy não” ngôi sao 35 tuổi bằng cách nói anh là một ca sĩ không được chú ý, không kiếm ra tiền từ âm nhạc. “Người hâm mộ của cậu không chi tiền nhưng lại đưa ra nhiều yêu cầu. Cậu kiếm được rất nhiều tiền từ những vai trò khác nên hãy coi việc ca hát chỉ là một công việc để phục vụ fan”, quản lý Lee Seung Gi dẫn lời bà Kwon.

Lee Seung Gi sinh năm 1987, anh là nam ca sĩ - diễn viên rất được yêu thích tại Hàn Quốc. Trong 18 năm ca hát, ngôi sao 35 tuổi đã phát hành 27 album, sở hữu hàng trăm ca khúc nổi tiếng và được biết đến với biệt danh “hoàng tử ballad”. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, sao nam 8X còn sở hữu lượng fan hùng hậu nhờ đóng phim, tham gia các chương trình giải trí và được mệnh danh là “chàng rể quốc dân”. Tài tử xứ Hàn quen thuộc với khán giả châu Á qua nhiều bộ phim: Những nàng công chúa nổi tiếng, Người thừa kế sáng giá, Bạn gái tôi là hồ ly, Hoa du ký, Lãng khách, Mouse… và gần đây nhất là Quán cà phê luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.