Lên phương án đảm bảo an toàn cho 7.000 vận động viên tại SEA Games 31

Liên Châu
Liên Châu
06/05/2022 07:49 GMT+7

Nhân lực giỏi và trang thiết bị đồng bộ được ngành y tế huy động phục vụ SEA Games 31 , đảm bảo an toàn cho các khách dự, người hâm mộ và khoảng 7.000 vận động viên.

Liên tục các ngày gần đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng tiểu ban Y tế và kiểm tra doping (Tiểu ban) cùng các thành viên của Tiểu ban đã có các cuộc họp và kiểm tra công tác y tế phục vụ SEA Games 31 tại một số địa phương.

Tại Bắc Ninh, Phó giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Nguyễn Bá Quý cho biết, lãnh đạo sở đã phân công nhiệm vụ phục vụ SEA Games 31 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế TP.Từ Sơn.

Các thành viên của Tiểu ban Y tế trao đổi về kế hoạch cấp cứu, đảm bảo an toàn cho người hâm mộ, các khách mời và vận động viên trong các tình huống khẩn cấp

LÊ HẢO

Sở Y tế Bắc Ninh cũng thành lập 10 tổ thường trực công tác giám sát đảm bảo phòng chống dịch, vệ sinh môi trường tại các khách sạn, các điểm thi đấu và cộng đồng.

Với công tác thường trực cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã thành lập lực lượng gồm 35 nhân viên y tế trong đó có 10 bác sĩ, 20 điều dưỡng gồm đủ các chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu, chấn thương chỉnh hình… và 5 lái xe cứu thương.

Lưu ý tình huống cấp cứu hàng loạt

Theo Trưởng tiểu ban Y tế và Kiểm tra doping, SEA Games 31 là sự kiện thể thao quan trọng nhất năm 2022 và sau 19 năm mới được tổ chức tại Việt Nam. Tại sự kiện này, ngành y tế có nhiệm vụ chăm sóc và đảm bảo an toàn cho vận động viên, du khách quốc tế và người hâm mộ với quy mô khoảng 7.000 vận động viên.

Chỉ còn 1 tuần nữa là SEA Games-31 khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và kịch bản đề ra, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn thực phẩm, an toàn nguồn nước, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, cấp cứu hàng loạt.

Đối với công tác phòng, chống Covid-19, tổ chức xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp dương tính; bổ sung thêm máy xốc tim; những nơi có đông vận động viên và khán giả bố trí xe cứu thương hợp lý và có sổ tay y tế phục vụ công tác y tế. Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai xây dựng nhóm hỗ trợ từ xa đối với ngành y tế Bắc Ninh cũng như một số địa phương.

Riêng tại Bắc Ninh có 4 môn thi đấu là boxing, kick boxing, bóng ném và quần vợt, trong đó có các môn có thể có những chấn thương nặng như boxing, kickboxing, bóng ném. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã yêu cầu các cán bộ y tế phụ vụ SAE Games 31 diễn tập tình huống một vận động viên cần cấp cứu từ sàn đấu boxing từ công tác vận chuyển, phân công nhiệm vụ, các phương án xử lý….

Dự phòng chấn thương

Trực tiếp đi kiểm tra và hỗ trợ công tác đáp ứng y tế của các tổ y tế tại các điểm thi đấu, các khách sạn nơi vận động viên lưu trú, các chuyên gia đầu ngành về cấp cứu, chấn thương của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lưu ý, nhóm cấp cứu phục vụ SEA Games 31 của các địa phương cần dự phòng chấn thương; các bệnh nội khoa và dự phòng cấp cứu hàng loạt; phải có kịch bản cấp cứu cho các tình huống.

Các sở y tế cần ưu tiên những nhân lực tốt nhất vì thời gian phục vụ SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.