Lên thay HLV trưởng bị sa thải, trợ lý U.23 Đài Loan nói gì về ông Park?

26/10/2021 19:38 GMT+7

Đội U.23 Đài Loan vẫn hy vọng có kết quả khả quan dù HLV trưởng Vom Ca-nhum bị sa thải trước khi lên đường sang Kyrgyzstan đá vòng loại giải U.23 châu Á 2022.

Đội U.23 Đài Loan là một trong ba đội của bảng I tại vòng loại giải U.23 châu Á 2022, cùng với đội U.23 Việt Nam và đội U.23 Myanmar. So với hai đối thủ còn lại, đội U.23 Đài Loan mới đây gặp biến cố lớn về nhân sự khi HLV trưởng Vom Ca-nhum bị Liên đoàn Bóng đá Đài Loan (CTFA) chấm dứt hợp đồng do để xảy ra tình trạng vô kỷ luật ở tuyển quốc gia đợt tập trung hồi tháng 9 chuẩn bị cho play-off vòng loại Asian Cup 2023.

Cầu thủ đội U.23 Việt Nam

VFF

Cầu thủ đội U.23 Đài Loan

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ ĐÀI LOAN

Vị trí của ông Vom Ca-nhum được thay bằng HLV Chen Jiunn-ming. CTFA còn phạt nặng 6 tuyển thủ quốc gia vì liên tục vi phạm nội quy đội tuyển quốc gia, trong đó mới nhất là vụ uống rượu đến khuya ở đợt tập trung. 2 trong số 6 cầu thủ nhận án phạt là tiền đạo Lin Ming-wei và hậu vệ Liang Meng-hsin, trụ cột của tuyển U.23 Đài Loan. Tuy nhiên rất may là 2 cầu thủ này chỉ bị cảnh cáo và nộp phạt, còn 4 người còn lại bị cấm lên tuyển từ 6 tháng đến 1 năm.

Ông Park họp báo trước trận vào chiều 26.10

VFF

HLV Chen Jiunn-ming

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ ĐÀI LOAN

Đội U.23 Đài Loan

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ ĐÀI LOAN

Theo báo giới Đài Loan, dù được chọn nắm đội trước khi sang Kyrgyzstan, nhưng HLV Chen Jiunn-ming vẫn tự tin sẽ không làm xáo trộn đội hình và vẫn sẽ quyết tâm chơi một trận sòng phẳng với U.23 Việt Nam.

Sức mạnh của tuyển U.23 Đài Loan sẽ dựa vào tiền vệ đội trưởng Kai Zhengru, hậu vệ Feng Shao-chi và 3 ngôi sao vừa được triệu tập vào tuyển quốc gia là tiền vệ Wu Yen-shu, Lin Ming-wei và Liang Meng-hsin. Điểm yếu nhất của đội bóng này chính là thể lực và kinh nghiệm, điều mà HLV Chen Jiunn-ming tập trung cải thiện trong các buổi tập gần đây.

Trong trận ra quân vòng loại U.23 châu Á 2022 vào chiều ngày 27.10, đội U.23 Đài Loan sẽ chạm trán với đội U.23 Việt Nam. Họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo thừa nhận, đội của ông không biết nhiều thông tin về đối thủ: “Hình như họ ít được thi đấu. Một số cầu thủ U.23 Đài Loan là tuyển thủ dự vòng loại World Cup, nhiều cầu thủ khác là sinh viên đại học”.

Còn trợ lý Chen Jiunn-ming nhận định: “HLV Park Hang Seo là 1 người rất giỏi và tôi rất tôn trọng ông ấy. Đội U.23 Việt Nam có sự kết dính trong lối chơi. Họ cao hơn, khỏe hơn và giàu kinh nghiệm hơn cầu thủ của chúng tôi. Đây là một đối thủ mạnh. Trong khi cầu thủ đội U.23 Đài Loan phần lớn là các cầu thủ 19 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi cũng sẽ quyết tâm để có thể có vé lọt vào vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.