Lên vùng cao phát thuốc, khám bệnh cho người dân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/03/2024 14:52 GMT+7

Trong chương trình "Tháng 3 biên giới", nhiều bạn trẻ tình nguyện phát thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân khó khăn ở huyện vùng cao Quảng Nam.

Ngày 2.3, tại xã A Nông, H.Tây Giang (Quảng Nam), Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình "Tháng 3 biên giới" năm 2024 với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi", với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tại chương trình, tuổi trẻ 2 địa phương cùng triển khai các hoạt động khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho hơn 200 người dân hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà 2 già làng, người có uy tín.

Lên vùng cao phát thuốc, khám bệnh cho người dân- Ảnh 1.

Thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân

MẠNH CƯỜNG

Tại xã A Nông, các tình nguyện viên trẻ tham gia thi công công trình "Thắp sáng đường quê"; thăm, tặng quà cho Đồn biên phòng xã A Nông và trao hỗ trợ 10 suất quà cho thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác biên giới, hải đảo…

Ban tổ chức chương trình cũng tặng heo giống, vịt giống cho 5 hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế; khởi công và bàn giao kinh phí xây dựng nhà cho 1 hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại thôn A Rấp.

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng và Tỉnh đoàn Quảng Nam ký giao ước kết nghĩa.

Chương trình "Tháng 3 biên giới" góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Lên vùng cao phát thuốc, khám bệnh cho người dân- Ảnh 2.

Trao tặng mô hình kinh tế cho thanh niên

MẠNH CƯỜNG

Thông qua chương trình góp phần đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hướng đến người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới; thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các địa bàn khó khăn.

Chương trình "Tháng 3 biên giới" tổ chức đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Biên phòng Việt Nam (3.3.1959 – 3.3.2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2024). Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.