Lệnh cấm của Trung Quốc có làm khó UAV Nga trong xung đột Ukraine?

Lệnh cấm của Trung Quốc có làm khó UAV Nga trong xung đột Ukraine?

Linh Trương
Linh Trương
01/10/2023 19:27 GMT+7

Theo báo Kommersant của Nga, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các thành phần chính để chế tạo thiết bị máy bay không người lái đã ảnh hưởng đến khả năng sản xuất máy bay không người lái (UAV) cho mục đích quân sự của Nga.

Tờ Kommersant hôm 18.9 cho biết các quy định có hiệu lực tại Trung Quốc vào đầu tháng 9 đang "làm phức tạp nghiêm trọng việc giao hàng đến Nga và dẫn đến sự thiếu hụt một số linh kiện cho các máy bay không người lái, chẳng hạn như máy ảnh tầm nhiệt"

Hồi cuối tháng 8, Bắc Kinh cho biết đang chuẩn bị các biện pháp kiểm soát xuất khẩu với một số loại UAV và các linh kiện liên quan. Chính phủ Trung Quốc nói các biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến thiết bị liên lạc, động cơ và thiết bị chiếu laser dùng cho UAV cũng như các hệ thống chống UAV. Các hạn chế này cũng ảnh hưởng các loại UAV thương mại có thể dùng cho mục đích quân sự hoặc bay được trên 30 phút.

Trong cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 19 ở Ukraine, cả hai bên đã sử dụng rộng rãi nhiều loại UAV. Ukraine đã tung ra nhiều video cho thấy các UAC tấn công từ trên không và trên biển vào các mục tiêu Nga. Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov hồi tháng 8 cho rằng sau khi xung đột kết thúc, nước này "có kinh nghiệm độc đáo và cơ hội trở thành nhà xuất khẩu UAV chính của thế giới". Nga cũng nổi tiếng với các đợt tập kích bằng UAV tự sát kiểu Shahed.

Chuyên gia Samuel Bendett thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân (Mỹ) nói lệnh cấm xuất khẩu các UAV cỡ lớn và một số thành phần cấu tạo đã gây nên nhiều tranh luận giữa các ngành và tổ chức tham gia chương trình UAV của Moscow.

Theo ông Bendett, ảnh hưởng lớn nhất là tăng giá UAV và linh kiện. Nhưng ông cho rằng về lâu dài ngành công nghiệp UAV nội địa Nga sẽ thay thế nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chuyên gia Bendett cũng cho hay lệnh cấm không ảnh hưởng đến các UAV cỡ nhỏ như của hãng DJI của Trung Quốc. Vị chuyên gia này nhận định Nga có thể tìm nguồn linh kiện thay thế bằng nhiều cách.

Báo Kommersant cũng cho biết nhiều hãng sản xuất UAV lớn của Nga đã dự trữ lượng lớn linh kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.