Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran tiếp tục cho thấy những căng thẳng mới vào hôm 10.4, một ngày trước các cuộc đàm phán tại Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh.
Không có dấu hiệu nào vào hôm 10.4 cho thấy Tehran sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa gần như toàn bộ eo biển Hormuz, hành động đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đã "rất tệ" khi không cho phép dầu thô đi qua eo biển.
Trong một bài đăng riêng, ông nói rằng dòng vận chuyển dầu thô sẽ bắt đầu lưu thông trở lại, nhưng không nói rõ Mỹ có thể thực hiện hành động gì.
Iran cho rằng các cuộc không kích đang diễn ra của Israel vào Lebanon vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và là một điểm mấu chốt lớn.
Cuộc oanh tạc của Israel vào các khu vực đông dân cư hôm 8.4 là cuộc tấn công dữ dội nhất trong cuộc chiến, giết chết hơn 300 người.
Các quan chức Lebanon mô tả các cuộc không kích là "một vụ thảm sát".

Tòa nhà Quốc hội Pakistan trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad, Pakistan
ẢNH: REUTERS
Tại Pakistan, nước làm trung gian cho lệnh ngừng bắn, chính quyền đang chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran vào hôm 11.4 nhằm giải quyết xung đột.
Thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được chỉ vài giờ trước thời hạn mà ông Trump nói sẽ kích hoạt sự hủy diệt của "cả một nền văn minh".
Mỹ và Israel đã tuyên bố rằng thỏa thuận không bao gồm Lebanon, nước mà Israel đã tấn công tháng trước để tiêu diệt Hezbollah.
Tuy nhiên, Iran và Pakistan nói rằng Lebanon là một phần rõ ràng của thỏa thuận.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết trên mạng xã hội rằng Lebanon và phần còn lại của "trục" đồng minh khu vực của Iran là những bộ phận không thể tách rời của bất kỳ lệnh ngừng bắn nào.
Ông dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran đương đầu với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.
Hôm 8.4, Iran đã công bố một đề xuất gồm 10 điểm để giải quyết.
Điều đó bao gồm việc duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chấp nhận quyền làm giàu hạt nhân của Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, cũng như chấm dứt chiến tranh, bao gồm cả cuộc chiến chống Hezbollah.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 9.4 cho biết ông đã chỉ thị bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt.
Ông nói rằng hoạt động này sẽ bao gồm việc giải giáp Hezbollah, và các cuộc tấn công của Israel vào nhóm vũ trang thân Iran này sẽ tiếp tục trong thời gian chờ đợi.
Bình luận (0)