Li Băng kêu cứu tại Hội đồng Bảo an, Mỹ, Pháp vận động ngừng bắn 21 ngày

Li Băng kêu cứu tại Hội đồng Bảo an, Mỹ, Pháp vận động ngừng bắn 21 ngày

27/09/2024 09:06 GMT+7

Mỹ, Pháp và một số đồng minh đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày trên khắp biên giới Israel-Li Băng, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn ở Gaza sau các cuộc thảo luận căng thẳng tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 25.9.

Mỹ, Pháp và các đồng minh ngày 25.9 đã kêu gọi áp dụng lệnh ngừng bắn 21 ngày, có hiệu lực ngay lập tức, dọc theo biên giới Israel-Li Băng, đồng thời cũng ủng hộ một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, lệnh ngừng bắn sẽ áp dụng cho “Đường ranh giới xanh” giữa Israel và Li Băng, cho phép cả hai bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra có nội dung: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên, bao gồm cả chính phủ Israel và Li Băng, ngay lập tức chấp thuận lệnh ngừng bắn tạm thời”.

Tuyên bố được các đồng minh ủng hộ, bao gồm Úc, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út và các nước Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó trong ngày, Israel đã mở rộng các cuộc không kích ở Li Băng, khiến 72 người thiệt mạng theo số liệu của Bộ Y tế Li Băng. Khả năng Israel mở cuộc tấn công trên bộ vào Li Băng làm nổi lên lo ngại về một cuộc chiến lớn trong khu vực.

Quan chức Mỹ cho biết Washington đã nỗ lực trong nhiều tháng để kiềm chế sự thù địch giữa Israel và Li Băng, và đó là chủ đề trọng tâm của “gần như mọi cuộc thảo luận” giữa Tổng thống Joe Biden với nhà lãnh đạo thế giới khác trong tuần này.

Li Băng kêu cứu tại Hội đồng Bảo an, Mỹ, Pháp vận động ngừng bắn 21 ngày- Ảnh 1.

Thủ tướng Li Băng Najib Mikati tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ngày 25.9.2024

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Li Băng Najib Mikati đã có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào đầu ngày 25.9.

“Ngày nay, Li Băng là nạn nhân của một kẻ thù đang sử dụng các cuộc tấn công điện tử, trên mạng, trên biển và trên không chống lại chúng tôi, có thể biến thành một cuộc tấn công trên bộ và tạo tiền đề cho một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Tôi hy vọng sẽ trở về đất nước của mình mang theo lập trường rõ ràng của hội đồng, kêu gọi chấm dứt hành động này vì tôn trọng chủ quyền và sự an toàn của đất nước tôi”.

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon sau đó đã bảo vệ hành động của đất nước mình trước Hội đồng Bảo an:

“Israel không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Chúng tôi đã bày tỏ mong muốn hòa bình của mình với tất cả những ai không bị mờ mắt vì lòng căm thù và các chương trình nghị sự chính trị. Tuy nhiên, Israel đang bị tấn công”.

Trong khi đó, Iran tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với lực lượng Hezbollah ở Li Băng, cảnh báo về sự leo thang hơn nữa.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ đến New York vào ngày 26.9 và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 27.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.