Lịch cắt điện ngày 8.6: Hà Nội cắt đến ngoại thành, Vĩnh Phúc cả ngày lẫn đêm

08/06/2023 07:14 GMT+7

Lịch cắt điện ngày 8.6 tại Hà Nội đã lan ra nhiều huyện ngoại thành. Còn tại Vĩnh Phúc, nhiều khu vực dân cư nhận thông báo bị cắt điện 2 lần/ngày, kéo dài đến giữa đêm.

Cập nhật lịch cắt điện hôm nay 8.6, Báo Thanh Niên ghi nhận tình trạng mất điện sẽ xảy ra ở nhiều khu vực các tỉnh, thành phố miền Bắc.

Lịch cắt điện ngày 8.6: Hà Nội 'lan' ra ngoại thành, Vĩnh Phúc cắt cả ngày, đêm - Ảnh 1.

Nhiều tuyến phố tại Hà Nội cắt điện chiếu sáng, nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện

ĐINH HUY

Theo thông báo tạm ngừng cấp điện của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, nhiều khu vực ở Hà Nội, gồm các huyện Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa và TX.Sơn Tây tiếp tục bị cắt điện.

Đặc biệt tại H.Thanh Oai có nhiều doanh nghiệp sản xuất trong diện thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ 1 - 3 giờ, luân phiên theo các khung giờ buổi sáng.

Q.Long Biên và Q.Hà Đông hôm nay có nhiều khu vực dân cư, tuyến đường bị mất điện.

Còn tại Vĩnh Phúc, nhiều hộ dân nhận được thông báo cắt điện ngày 8.6, trong đó nhiều xã bị cắt điện 2 lần/ngày, từ chiều cho đến giữa đêm.

Cụ thể tại xã Vân Xuân (H.Vĩnh Tường), người dân đã nhận được thông báo cắt điện luân phiên liên tục trong ngày 8 - 9.6.

Đối với các xóm 1, 2, 6, 7 bị cắt điện từ 00 giờ đến 14 giờ, sau đó tiếp tục mất điện từ 19 giờ đến 24 giờ; còn lại các xóm 3, 4, 5, người dân đã bị cắt điện từ 00 giờ đến 7 giờ 30 phút, sau đó tiếp tục mất điện từ 14 giờ đến 19 giờ.

Tại Bắc Giang, trang thông tin điện tử Công ty Điện lực Bắc Giang tiếp tục cập nhật hàng trăm khu vực sẽ bị mất điện trong ngày 8.6. Công ty này cho biết đã có phương án cấp điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT tuy nhiên, phương án không còn phù hợp trong thời điểm địa phương này cũng như cả nước đang thiếu điện.

Theo đó, Công ty Điện lực Bắc Giang cố gắng bảo đảm nguồn điện cung cấp cho các điểm thi, khu vực sao, in đề, chấm thi nhưng điều này còn phụ thuộc vào việc phân bổ điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trước thông tin này, ông Mai Sơn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu ngành điện lên phương án không cắt điện tại các điểm ra đề thi, in sao đề, chấm thi, trừ tình huống bất khả kháng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều tiết.

Ông Sơn cũng yêu cầu các huyện, thành phố chủ động phương án dự phòng máy phát điện cho các điểm thi, tuyệt đối không để xảy ra mất điện trong quá trình thí sinh làm bài thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.