Lịch sử khó lặp lại

24/12/2021 09:45 GMT+7

Vào thời điểm sắp qua năm cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên đề cập khả năng tái ứng cử cho cuộc bầu cử năm 2024.

Cả ông Biden lẫn người tiền nhiệm là ông Donald Trump đều vẫn mập mờ về việc ứng cử tổng thống. Trong đó, ông Biden mới chỉ mập mờ rằng nếu ông Trump ra ứng cử tổng thống thì đấy sẽ là sự khích lệ và động lực để ông Biden tái ứng cử.

Dù lý thuyết có thể xảy ra nhưng thực tế thì kịch bản trên rất khó có thể xảy ra. Năm cầm quyền đầu tiên của ông Biden tuy không chỉ có toàn thành tựu mà cũng có cả thất bại hay công việc dang dở, nhưng nước Mỹ đã ổn định và khả quan hơn ở thời ông Trump cầm quyền cả về đối nội lẫn đối ngoại. Nếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 lặp lại cuộc ganh đua giữa ông Biden và ông Trump thì khả năng ông Biden lại thắng càng thực tế hơn. Chính vì thế, phe Cộng hòa sẽ không để cho ông Trump trở thành ứng cử viên của đảng này nếu ông Biden tái ứng cử. Đồng thời, nếu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa không phải ông Trump, thì phía đảng Dân chủ có thể không đề cử ông Biden làm ứng cử viên của đảng này.

Đối với ông Biden, hiện có 3 điều bất lợi cho việc tái ứng cử tổng thống là tuổi cao, sức khỏe và bất đồng nội bộ đảng Dân chủ.

Cựu Tổng thống Trump úp mở khả năng tái tranh cử năm 2024

Ông Trump sẽ quyết định sớm nếu muốn ứng cử vì chỉ như thế mới quy phục được đảng Cộng hòa. Ông Biden lại phải chờ sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tới và có được kết quả cầm quyền nhiều hơn nữa mới đưa ra quyết định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.