Những chuyển động về lực lượng
FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 25.9 – 5.10. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm ở bảng B, thuộc nhóm Premier (Ngoại hạng). Bảng đấu này có thêm các đội Philippines và Pakistan, nhưng cuộc đua đến vị trí đầu bảng vẫn chủ yếu diễn ra giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đội đầu bảng sẽ tham dự trận chung kết của giải đấu này.
Theo điều lệ giải do FIFA ban hành, FIFA quy định, nước chủ nhà của FIFA ASEAN Cup (năm 2026 là Indonesia) có thể tổ chức trận tranh hang ba cho hai đội nhì bảng. FIFA ASEAN Cup 2026 không có các trận bán kết.
Xin được nhắc lại, nhóm Ngoại hạng chia làm hai bảng. Bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Hồng Kông, Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Pakistan, Philippines. Như vậy, Việt Nam và các đội đá tối thiểu 3 trận. Việt Nam sẽ phải phấn đấu đá 4 trận - đồng nghĩa với việc phải nhất bảng để vào tranh ngôi vô địch với đội nhất bảng A.

Đội tuyển Thái Lan sẽ tăng cường lực lượng tại FIFA ASEAN Cup 2026
Ảnh: Ngọc Linh
Dĩ nhiên, màn so tài của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào 19 giờ 30 ngày 29.9 tới đây rất quan trọng. Đội nào thắng trong cặp đấu này gần như sẽ dẫn đầu bảng B nhóm Ngoại hạng.
FIFA ASEAN Cup 2026: Bản quyền quá cao, khán giả Việt Nam có nguy cơ không được xem
Đội tuyển Thái Lan khát khao đòi lại món nợ đã thua đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết ASEAN Cup 2026. Họ hứa hẹn sẽ gọi những cầu thủ tốt nhất của mình cho FIFA ASEAN Cup năm nay. Thái Lan tin rằng các CLB ở Thai-League và ở nước ngoài không còn lý do gì để từ chối nhả quân cho đội bóng xứ sở chùa vàng, trong những ngày FIFA Days.
Những cầu thủ nổi bật tại Thai-League hiện nay, có thể được bổ sung cho đội tuyển xứ sở chùa vàng có thủ môn Patiwat Khammai, hậu vệ phải Suphanan Bureerat, hậu vệ trái Kevin Deeromram, tiền vệ Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Ben Davis, Jaroensak Wonggorn, Ekanit Panya, tiền đạo Jude Shoonsup-Bell, Supachai Chaided, Teerasil Dangda…

Đội bóng xứ sở chùa vàng khao khát đánh bại đội tuyển Việt Nam
Ảnh: Đồng Nguyên Khang
Nhóm các cầu thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài có thể về nước khoác áo đội tuyển quốc gia có hậu vệ trái Nicholas Mickelson (CLB SV Elversberg, Đức), tiền vệ Erawan Garnier (CLB Bastia, Pháp), Teerapat Pruetong, Supachok Sarachat (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Suphanat Mueanta (Omiya Ardija, Nhật Bản)…
Cái nhìn từ thực tế
Dàn cầu thủ này thoạt nhìn thì đông đảo, gần như có thể tạo nên một đội hình mới cho đội tuyển Thái Lan, nhưng thực tế có thể không như thế. Bộ 3 cầu thủ từng được xem như những "quái kiệt" của bóng đá đá xứ sở chùa vàng gồm Teerasil Dangda (38 tuổi), Theerathon Bunmathan (36 tuổi) và Chanathip Songkrasin (33) đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, từ lâu bị một số HLV của đội tuyển Thái Lan đánh giá không còn đủ tốc độ và thể lực để thi đấu các trận căng thẳng ở đẳng cấp cao.
Trong khi đó, nhóm của những Patiwat Khammai, Suphanan Bureerat, Kevin Deeromram , Nicholas Mickelson, Ben Davis, Jaroensak Wonggorn, Ekanit Panya, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta, Supachai Chaided từng là bại tướng của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam cũng có thể tăng cường lực lượng
Ảnh: Minh Tú
Chỉ có tiền vệ tấn công sinh ra tại Pháp Erawan Garnier và tiền đạo sinh ra ở Anh Jude Shoonsup-Bell là ẩn số với giới bóng đá và người hâm mộ Việt Nam. Dù vậy, Jude Shoonsup-Bell đã phải chuyển từ CLB Grinsby Town của Anh về khoác áo đội bóng Thái Lan Port FC. Còn Erawan Garnier chỉ thi đấu cho đội bóng hạng 3 Bastia của Pháp, lại mới ra sân có 2 trận từ đầu năm 2026 đến giờ. Chi tiết nói trên cho thấy chất lượng của những cầu thủ này cũng không quá cao.
Về phía đội tuyển Việt Nam, chúng ta cũng có thể có những sự bổ sung, điều chỉnh nhân sự hướng tới FIFA ASEAN Cup. Nguồn lực cầu thủ tốt ở trong nước vẫn còn. Thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ cánh trái Cao Pendant Quang Vinh, trung vệ Trần Đình Trọng, và hậu vệ cánh phải Phạm Minh Phúc chưa tham dự ASEAN Cup 2026, vì bận khoác áo CLB Công an Hà Nội đá trận play-off Cúp C1 châu Á (AFC Champions League) cách đây chưa lâu.
Những gương mặt khác như tiền đạo Việt kiều Williams, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Vua phá lưới ASEAN Cup 2022 Nguyễn Tiến Linh, hay tiền vệ Việt kiều có lối chơi năng nổ Ngô Đăng Khoa… có thể được gọi lên đội tuyển Việt Nam, nếu HLV Kim Sang-sik đánh giá họ phù hợp với giải đấu sắp diễn ra. Những sự bổ sung đó, nếu có, cộng với lực lượng tinh nhuệ hiện tại, có thể giúp cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik gây khó cho bất kỳ đối thủ nào ở FIFA ASEAN Cup 2026.
Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào 19 giờ 30 ngày 29.9.
Bình luận (0)