Lịch thi đấu Champions League đêm nay 14.9: Chờ Haaland 'chào đón' đồng đội cũ

Kim Chao
Kim Chao
14/09/2022 10:26 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả vòng bảng Champions League diễn ra đêm nay và rạng sáng mai 15.9 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Lượt đấu thứ 2 vòng bảng UEFA Champions League sẽ diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai 15.9 (theo giờ VN) với nhiều cặp đấu duyên nợ.

AC Milan (1 điểm) sau trận hòa thất vọng ở lượt đấu đầu tiên trước RB Salzburg sẽ có cơ hội giành chiến thắng trước Dinamo Zagreb (3 điểm) tại bảng E. Tuy đối phương chỉ là đội bóng ít tên tuổi đến từ Croatia nhưng họ đã đánh bại cả Chelsea ở vòng đấu đầu tiên khiến HLV Tuchel bị sa thải ngay sau đó.

Tuy nhiên, AC Milan mùa này chơi rất tốt tại San Siro khi có đến 6 chiến thắng liên tiếp trong chuỗi 13 trận bất bại tại đây. Dù gì, Dinamo Zagreb cũng không phải là ông kẹ gì ghê gớm, họ cũng chơi không tốt khi thi đấu xa nhà ở đấu trường châu Âu nên rất khó tránh thất bại tại Ý ở lượt trận thứ hai này.

Cũng ở bảng C, Chelsea (0 điểm) sẽ phải lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ trong trận tiếp RB Salzburg (1 điểm) trên sân nhà Stamford Bridge. HLV mới Graham Potter hẳn rất muốn tạo ấn tượng trong trận đầu tiên dẫn dắt Chelsea và "bài thử" này rất vừa tầm với chiến lược gia sinh năm 1975. Một chiến thắng sẽ mang về nhiều hơn là 3 điểm cho Chelsea vào lúc này, lúc họ đang bất ổn định nhất trong nhiều năm gần đây.

Haaland sẽ làm buồn lòng đồng đội cũ vào đêm nay?

afp

Mọi chú ý sẽ dồn về sân Etihad, nơi Man City (3 điểm) tiếp Dortmund(3 điểm) trong khuôn khổ bảng G. Đây còn là nơi chứng kiến "sát thủ" Haaland lần đầu tái ngộ các đồng đội cũ đến từ bóng đá Đức. Bán Haaland, Dortmund cũng không yếu đi nhiều. Nhưng mua Haaland, Man City trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, nhất là trên hàng công.

Với 10 bàn thắng sau 6 trận cùng 3 cú hat-trick, Haaland tiếp cận mọi kỷ lục tồn tại lâu năm ở bóng đá Anh và tiền đạo này sẵn sàng phá thêm nhiều kỷ lục khác. To, khỏe, khéo léo, nhiệt huyết, những ưu điểm đó của Haaland hẳn đã được các đồng đội cũ biết đến nhưng để cản được anh mới là vấn đề của họ. Làm buồn lòng các đồng đội cũ trong ngày tái ngộ không phải là điều Haaland mong muốn nhất nhưng anh cũng không thể làm buồn lòng CĐV Man City lúc này. Man City đã thắng 2 trận gần nhất trước Dortmund, sẽ không có gì bất ngờ nếu họ có trận thắng thứ 3 liên tiếp trước đại diện của Bundesliga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.