'Sát thủ' Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, Man City vùi dập Sevilla 4-0

07/09/2022 05:45 GMT+7

Man City đã có chuyến hành quân dễ dàng đến sân của Sevilla và giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của vòng bảng UEFA Champions League .

Dù là đội bóng nắm hoàn toàn thế trận nhưng cũng phải đến phút 20, Man City mới có bàn thắng mở tỷ số. Kevin de Bruyne và Erling Haaland lại một lần nữa tìm thấy nhau trong bàn thắng đầu tiên cho nửa xanh thành Manchester ở Champions League mùa này. Tiền vệ người Bỉ căng ngang vừa tầm để Haaland rướn người đệm bóng cận thành đưa đội bóng của HLV Pep Guardiola vượt lên dẫn trước.

Haaland (xanh) tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn của mình trong màu áo Man City

afp

Man City tấn công nhiều nhưng hiệp 1 chỉ có 1 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, trong 45 phút của hiệp 2, người hâm mộ của Sevilla mới thực sự gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng do đội khách đem lại.

Phút 58, Foden đã có một pha bóng xử lý không khác gì nhảy múa trước mặt một rừng cầu thủ của Sevilla trong vòng cấm trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc để đánh bại thủ thành Bono, nhân đôi cách biệt cho Man City.

Phút 67, Man City có pha phản công chớp nhoáng. Foden là người tung ra cú sút sau màn phối hợp như đá tập của các cầu thủ áo xanh. Tuy nhiên, thủ môn Sevilla đã cản phá thành công cú sút của Foden trước khi đưa Haaland vào tư thế không thể đơn giản hơn để dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên thành 3-0 cho The Citizens.

Haaland và Foden (phải) đã có một trận đấu hay để giúp Man City giành chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này

afp

Từ phút 71, lần lượt các trụ cột như Foden và Haaland rồi Kevin de Bruyne lần lượt được rút ra để dưỡng sức. Tưởng chừng như trận đấu đã khép lại với tỷ số 3-0 thì thủ thành của Sevilla phải tiếp tục vào lưới nhặt bóng.

Phút 90+2, từ tình huống phối hợp bên cánh phải, Cancelo căng ngang và trung vệ Ruben Dias đã bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm để đệm bóng ấn định chiến thắng với tỷ số 4-0 cho Man City.

Ở trận đấu còn lại của bảng G, Dortmund cũng thắng dễ Copenhagen với tỷ số 3-0 với các pha lập công của Marco Reus, Guerreiro, Bellingham. Như vậy, sau lượt đầu tiên của vòng bảng Champions League, Man City xếp nhất bảng với 3 điểm và hiệu số +4, còn Dortmund xếp nhì khi cũng có 3 điểm nhưng hiệu số là +3.

Vào 2 giờ ngày 15.9, Man City sẽ tiếp đón Dortmund trong khuôn khổ lượt trận thứ 2, vòng bảng Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.