Indonesia đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó ở giải đấu lớn nhất châu Á?

06/09/2022 14:36 GMT+7

Nếu thành công trở thành chủ nhà của VCK Asian Cup 2023, Indonesia sẽ vô tình khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn trước khi bốc thăm chia bảng.

Indonesia đang nỗ lực giành quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023. Khả năng này càng dễ xảy ra hơn khi mới đây Úc đã tuyên bố rút lui trong cuộc đua trở thành nước chủ nhà của giải bóng đá lớn nhất châu Á. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau khi kiểm tra cũng đã có những phản hồi tích cực về khả năng Indonesia sẽ đủ điều kiện đăng cai VCK Asian Cup. Nếu đất nước vạn đảo thật sự trở thành chủ nhà, đội tuyển Việt Nam sẽ vô tình gặp bất lợi không hề nhỏ.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam vì lọt vào nhóm 12 đội đá vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á nên có sẵn suất được chơi VCK Asian Cup 2023. Theo thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng của HLV Park Hang-seo đang đứng ở vị trí cuối cùng tại nhóm hạt giống số 2.

Trong khi đó, Indonesia vượt qua vòng loại và nằm ở nhóm hạt giống số 4. Tuy nhiên, nếu xứ sở vạn đảo giành được quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023, họ sẽ mặc định được đôn lên nhóm hạt giống số 1.

Từ đó, đội đứng cuối ở nhóm hạt giống số 1 sẽ phải qua nhóm hạt giống số 2. Đồng thời, "Đoàn quân sao vàng" sẽ rơi khỏi vị trí cuối cùng của nhóm hạt giống số 2 và lọt vào nhóm hạt giống số 3.

Bảng phân nhóm hạt giống của VCK Asian Cup 2023 theo thứ hạng FIFA ở thời điểm hiện tại

chụp màn hình

Có thể nói, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiến sâu tại giải của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, khi ở nhóm hạt giống càng thấp, các chàng trai áo đỏ sẽ phải gặp nhiều đối thủ mạnh hơn trong bảng. Theo thể thức thi đấu, VCK Asian Cup 2023 sẽ có 6 bảng đấu, mỗi bảng bao gồm 4 đội đến từ 4 nhóm hạt giống khác nhau.

Trước đó, Trung Quốc là quốc gia đã được chọn để làm chủ nhà của VCK Asian Cup 2023 nhưng sau đó rút lui. Ở thời điểm hiện tại, Indonesia được cho là đang nỗ lực chạy đua với Hàn Quốc và Qatar để giành quyền đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất châu Á này.

Đội tuyển Việt Nam (đỏ) sẽ gặp bất lợi nếu bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 3

Theo một vị lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), AFC đã yêu cầu PSSI gửi hồ sơ mời thầu chính thức chậm nhất vào ngày 15.9. Sau đó, họ sẽ công bố chủ nhà của VCK Asian Cup 2023 vào ngày 17.10. Điều này đã khiến cho nhiều người hâm mộ dấy lên lo lắng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào bảng đấu khó khăn hơn so với ban đầu nếu Indonesia trở thành nước chủ nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.