Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ở Paralympic Tokyo: Kình ngư Bích Như mở hàng

22/08/2021 17:58 GMT+7

Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam (Paralympic Việt Nam) đã có mặt tại Tokyo, sẵn sàng tranh tài tại Paralympic Tokyo diễn ra từ ngày 24.8 đến ngày 5.9.

Theo lịch thi đấu, nữ kình ngư Trịnh Thị Bích Như là người thi đấu mở hàng cho Paralympic Việt Nam ở Paralympic Tokyo lần này. Sáng ngày 25.8, cô gái sinh năm 1985 thi đấu vòng loại nội dung 50m tự do hạng thương tật S6, nếu vào chung kết sẽ đấu chiều tối cùng ngày. Nam kình ngư Võ Thanh Tùng cũng thi đấu cùng ngày với nội dung 200m tự do hạng thương tật S5.

Võ Thanh Tùng (giữa) hứa hẹn đoạt huy chương ở Olympic Tokyo

Quỳnh Anh

Ngày 26.8, nhà đương kim vô địch Paralympic Lê Văn Công sẽ tranh tài môn cử tạ, chung kết hạng cân vào buổi sáng. Chấn thương vai khiến Văn Công không có sự chuẩn bị tốt nhất nhưng sẵn sàng “cháy” hết mình trên sàn đấu để mang huy chương về cho đoàn Paralympic Việt Nam.

Nhà đương kim vô địch Paralympic Lê Văn Công đầy quyết tâm dù chưa lành hẳn chấn thương

Reuters

Trịnh Thị Bích Như còn tranh tài thêm các nội dung khác của môn bơi gồm 200m hỗn hợp (ngày 26.8), 100m ếch (ngày 28.8), 50m bướm (ngày 30.8). Võ Thanh Tùng cũng tranh tài các nội dung 100m tự do (26.8), 50m bướm (27.8), 50m ngửa (30.8), 50m tự do (1.9). Đỗ Thanh Hải tranh tài 100m ếch ngày 28.8.

Cao Ngọc Hùng hứa hẹn tỏa sáng

Hùng Quốc

Châu Hoàng Tuyết Loan tranh tài môn cử tạ hạng cân 55kg nữ vào ngày 27.8. Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Hải tranh tài nội dung ném đĩa vào ngày 28.8, đẩy tạ nữ 2.9 còn Cao Ngọc Hùng tranh tài nội dung ném lao vào ngày 28.8.
Lịch thi đấu Paralympic Việt Nam ở Olympic Tokyo:
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.