Lịch thi đấu play-off World Cup khu vực châu Âu sáng 25.3: Chờ Ronaldo cứu Bồ Đào Nha

Kim Chao
Kim Chao
24/03/2022 07:08 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả các trận play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng mai 25.3 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Do tuyển Nga bị loại và tuyển Ukraine chưa thể thi đấu nên chỉ có 4 trận đấu play-off vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng mai 25.3 (theo giờ VN).

Tuyển Ý có trận đấu được giới chuyên môn đánh giá là dễ thở nhất khi tiếp Macedonia trên sân nhà Renzo Barbera (Palermo). Dù thành tích gần nhất của Ý có vẻ tệ (hòa 2 trận) khi so với đối phương (thắng cả 2 trận) nhưng đội chủ nhà luôn ở đẳng cấp khác, chưa kể họ được đá trên sân nhà của mình.

Vừa vô địch EURO 2020, hẳn tuyển Ý không muốn vắng mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh như World Cup nhưng rơi vào nhánh có cả Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Mancini cần phải tính toán chiến thuật, nhân sự cho trận bán kết này để chuẩn bị cho trận chung kết (rạng sáng 30.3).

Cũng ở nhánh C, Bồ Đào Nha tiếp Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu bán kết diễn ra cùng giờ. Ronaldo được chú ý và kỳ vọng nhiều nhất dù anh đã 37 tuổi và Bồ Đào Nha không hề thiếu ngôi sao. Các hảo thủ đá khắp châu Âu như Bruno Fernandes (M.U), Bernardo Silva (Man City), Joao Felix (Atletico Madrid hay Diogo Jota (Liverpool)... sẵn sàng trở thành đối tác với CR7 để đưa đội bóng của HLV Fernando Santos vượt qua chướng ngại vật đầu tiên mang tên Thổ Nhĩ Kỳ.

Các vị khách không hề yếu, họ từng đánh bại Hà Lan ở vòng bảng và loại Na Uy của thiên tài Haaland để có vé đá play-off từ bảng G với vị trí nhì bảng. Tuy đối đầu yếu hơn Bồ Đào Nha nhưng tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi bộ mặt của mình, nhất là khâu ghi bàn với trung bình 2,7 bàn/trận tại vòng bảng. Tuy nhiên, các vị khách cũng là đội tuyển để lọt lưới nhiều nhất trong số những đội bóng đi tiếp với 16 lần. Đây sẽ là tử huyệt để Ronaldo và cá đồng đội khoét vào trong trận đấu này.

Ở nhánh A, do trận đấu giữa Scotland và Ukraine bị hoãn nên rạng sáng mai chỉ có cuộc đối đầu giữa Xứ WalesÁo. Đây có thể nói là trận đấu cân sức, khó đoán nhất giữa một chủ nhà chuộng lối chơi phòng ngự - phản công với các vị khách chơi bóng tấn công, tận hiến. Với phong độ tốt gần đây, tuyển Áo dù đến vòng play-off bằng cửa sau (từ UEFA Nations League) sẽ đủ sức gây bất ngờ cho sân Cardiff.

Nhánh B cũng chỉ còn 1 trận đấu do tuyển Nga bị loại, mặc nhiên Ba Lan lọt vào chung kết. Đó là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thụy Điển CH Czech. Các cầu thủ chủ nhà có hàng công nhả đạn rất "nhỏ giọt" sau khi Ibrahimovic tuyên bố giã từ đội tuyển với chỉ 12 lần sút tung lưới đối phương ở vòng bảng, thuộc loại ít nhất trong số các đội tuyển có vé đi tiếp. CH Czech cũng không khá hơn khi họ đi tắt nhờ tấm vé từ UEFA Nations Legue. Nhiều khả năng, đây là trận đấu có tỷ số hòa để bước đến những loạt sút luân lưu định mệnh.

Theo luật của FIFA, 4 đội tuyển trong mỗi nhóm chia 2 cặp đá loại trực tiếp, hai đội thắng đá chung kết (sân trung lập) chọn ra đội đoạt vé tham dự chính thức VCK World Cup 2022 tại Qatar.

12 đội tuyển chia nhóm tại vòng play-off

Nhóm A: Scotland, Ukraine, Xứ Wales, Áo

Nhóm B: Nga (bị loại), Ba Lan, Thụy Điển, CH Czech

Nhóm C: Ý, Macedonia, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.