Tuyển Ý mất gần hết hàng thủ trước trận play-off

23/03/2022 10:30 GMT+7

Rạng sáng mai, tuyển Ý sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm tấm vé vào VCK World Cup 2022 trong trận play-off sau khi thất bại ở giai đoạn vòng loại.

Azzurri” sẽ đón tiếp Bắc Macedonia tại sân Renzo Barbera (Palermo) và nếu giành được chiến thắng, họ sẽ đối mặt với Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bồ Đào Nha trong trận chung kết quyết định kẻ ở - người đi vào ngày 29.3.

Tuyển Ý (giữa) từng bị Bắc Macedonia cầm chân 1-1 ở vòng loại World Cup 2018

AFP

Với người Ý, chỉ cần nhắc đến vòng play-off World Cup là cũng đủ khiến họ “ớn lạnh”. Tuyển Ý đã phải vắng mặt ở VCK World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958 sau khi bị Thụy Điển đánh bại ở vòng play-off lần trước, kết thúc 14 lần liên tiếp góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới. Tuy nhiên, việc xây dựng lại tuyển Ý từ sau thất bại đó lại rất ấn tượng khi HLV Mancini hồi sinh “Azzurri” và đưa họ đến vinh quang vào mùa hè 2021.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp tuyển Ý đăng quang tại EURO 2020 là sự vững chắc trong phòng ngự. Thế nhưng, sẽ chỉ có 2 cầu thủ của hàng phòng ngự đó dự kiến xuất trận gặp Bắc Macedonia vào rạng sáng mai, đó là hậu vệ trái Emerson và thủ môn Donnarumma. Cặp trung vệ Bonucci - Chiellini vẫn có tên trong danh sách triệu tập nhưng thể lực của họ lại không ổn định. Do vậy, theo La Gazzetta dello Sport, HLV Mancini có thể không mạo hiểm với những cựu binh của Juventus mà thay vào đó ông sẽ bố trí Bastoni và Acerbi (hoặc G.Mancini) chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. Cặp trung vệ Acerbi - Bastoni đã được sử dụng trong 3 trận đấu trước lễ Giáng sinh, bao gồm cả trận thua Tây Ban Nha ở bán kết Nations League, trong khi Di Lorenzo sẽ trấn giữ ở cánh phải thay cho Florenzi bị chấn thương.

Trên hàng công, trái ngược với những dự đoán ban đầu, HLV Mancini đã không triệu tập Balotelli mà dành sự ưu ái cho tiền đạo 30 tuổi Pedro của Cagliari. Balotelli vắng mặt tại “Azzurri” từ năm 2018, đến đợt thi đấu quốc tế hồi tháng 1 vừa qua anh đã được gọi trở lại nhưng không thi đấu một phút nào.

Sân Renzo Barbera sẽ đầy ắp khán giả vào rạng sáng mai sau khi các biện pháp phòng ngừa Covid-19 được dỡ bỏ trong tuần này. Người Ý sẽ bước vào sân với tâm trạng hồi hộp, lo âu khi biết rằng Bắc Macedonia chính là một trong những đội tuyển đã đẩy “Azzurri” đến vòng play-off World Cup 2018 bằng trận hòa 1-1 ngay tại Turin.

Tuy nhiên, HLV Milevski của Bắc Macedonia luôn đánh giá rất cao tuyển Ý. Ông nói: “Ý là đương kim vô địch châu Âu. Họ chơi một thứ bóng đá khác và điều đó gây khó khăn cho mọi đối thủ của họ”. Bắc Macedonia có thể tạo ra cơ hội trước hàng phòng ngự được xây dựng lại của tuyển Ý, nhưng nhìn chung, nếu “Azzurri” không giành được quyền góp mặt ở trận chung kết thì đó mới là chuyện lạ, dù trong bóng đá bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.