Lịch thi đấu, trực tiếp tứ kết Champions League sáng mai 14.3: Man City ‘rửa hận’ cho Chelsea?

Kim Chao
Kim Chao
13/04/2022 08:21 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá, lịch truyền hình trực tiếp và dự đoán kết quả lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng mai 14.3 (theo giờ VN) luôn được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

Rạng sáng nay, Real Madrid và Villarreal đã ghi tên mình vào bán kết Champions League mùa giải 2021-2022. Vậy đối thủ của họ là những CLB nào?

Đối thủ của Real Madrid sẽ được biết sau trận Atletico Madrid tiếp Man City tại sân Wanda Metropolitano (Tây Ban Nha).

Chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 của Man City ở lượt đi khiến trận lượt về rất khó đoán cho dù Atletico Madrid chơi trận đấu đó cực kỳ tiêu cực khi chủ yếu phòng ngự mà không có một pha tấn công nào ra hồn. Bàn thắng duy nhất của Kevin de Bruyne đến như một sự tất yếu nhưng đáng tiếc cho Man City khi họ không ghi thêm được bàn nào nữa.

Vì vậy, cách biệt 1-0 là quá nhỏ, đủ cho đội chủ nhà Atletico lật ngược tình thế mà không cần đến hai từ "ngoạn mục". Vấn đề của đoàn quân HLV Simeone lúc này chính là phong độ của những ngôi sao từng giúp đội bóng đoạt chức vô địch La Liga mùa trước. Những Suarez, Joao Felix, Griezmann đều là những cầu thủ hảo hạng nhưng lại không có phong độ tốt. Chính binh đoàn này để thua bế tắc 0-1 trên sân của Mallorca vào cuối tuần trước khiến họ không có được màn chuẩn bị tốt nhất cho trận đón tiếp các nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh rạng sáng mai.

Sterling bị kèm chặt trong trận lượt đi

reuters

Ở hướng ngược lại, Man City có màn trình diễn rất tốt trong trận hòa 2-2 trước Liverpool vào cuối tuần qua. Kết quả đó tuy chưa đưa Man City chiếm hẳn lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nhưng ít ra HLV Guardiola có thể hài lòng với các học trò, nhất là Kevin de Bruyne, cầu thủ chơi cực hay ở Etihad. Chính Kevin đã ghi bàn duy nhất ở trận lượt đi nên sự có mặt của tuyển thủ Bỉ mang tầm ảnh hưởng nhất định đến toàn đội bóng.

Atletico Madrid mùa này chơi bóng thiên về tấn công hơn nên hàng thủ không còn chắc như những mùa trước. Việc lấy công bù thủ là chiến thuật không mấy quen thuộc của HLV Simeone nên ông vẫn chưa hoàn thiện được bộ máy của mình. Chính vì thế, đây sẽ là trận đấu rất hấp dẫn và gây cấn mà nhiều khả năng sẽ không có cặp đấu toàn Tây Ban Nha ở bán kết.

Ở trận đấu cùng giờ còn lại, Liverpool sẽ tiếp Benfica mà trong tay họ đã cầm nửa tấm vé dự bán kết nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi tại sân đối phương.

Đó là chiến thắng cần thiết đối với đoàn quân của HLV Klopp bởi họ không phải bung sức gì nhiều cho trận lượt về này để chuẩn bị cho lịch thi đấu căng thẳng trước mắt khi lần lượt gặp Man City (bán kết Cúp FA); rồi M.U, Everton, Tottenham (Ngoại hạng Anh).

Liverpool có trận thắng nhàn hạ 3-1 ở lượt đi

reuters

Trong lịch sử đối đầu, Benfica chỉ mới thắng được Liverpool 1 bàn cách biệt là cao lắm nên việc họ sút thủng lưới đại diện nước Anh 2 bàn và giữ sạch lưới là nhiệm vụ quá khó, chưa tính việc Liverpool chỉ để thủng lưới 2 bàn 1 lần duy nhất trong 20 trận đã đá (hòa Man City 2-2).

Lúc này, có lẽ HLV Klopp đang tính toán đến đối thủ kế tiếp là Villarreal, đội bóng đã loại cả Bayern Munich để đợi họ ở bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.