Tứ kết lượt về Champions League: Quá nhiều nỗi lo cho Atletico

13/04/2022 08:14 GMT+7

Atletico sẽ tìm cách lật ngược thế cờ khi Man.City đổ bộ xuống sân Wanda Metropolitano vào rạng sáng mai để chơi trận tứ kết lượt về Champions League .

Thất bại 0-1 trước Man.City ở trận lượt đi tại sân Etihad hồi giữa tuần qua có nghĩa là Atletico cần phải thắng lại ít nhất 2 bàn cách biệt mới giành được tấm vé góp mặt ở vòng bán kết Champions League. Liệu điều đó có khả thi với thầy trò HLV Simeone?

Chiến lược gia người Argentina của Atletico cho biết: “Man.City có thể là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi sẽ thay đổi cách chơi một chút trong trận lượt về nhưng Man.City vẫn sẽ chơi theo cách tương tự. Với sự khiêm tốn và cần cù, chúng tôi sẽ ganh đua. Sau đó, chúng tôi sẽ xem điều đó đưa chúng tôi đến đâu”.

Atletico (bìa phải) sẽ đánh mất ít nhiều độ tin cậy trong phòng ngự nếu Gimenez không kịp bình phục chấn thương

Reuters

Atletico đã gây khó chịu cho Man.City ở trận lượt đi bằng sơ đồ 5-5-0 với một kế hoạch rất đơn giản: ngăn cản đối thủ chơi bóng. “Los Rojiblancos” chỉ để thủng lưới 1 lần và bây giờ, họ sẽ chơi tích cực hơn trước các khán giả nhà với hy vọng lật ngược được tình thế. Tuy nhiên, có những điều rất đáng lo đang hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Simeone.

Trước hết, không phải lúc nào Atletico cũng có được kết quả tốt nhất tại sân Wanda Metropolitano, họ đã không thắng trong 6 trận sân nhà gần nhất tại Champions League (hòa 4, thua 2). Thứ hai, sân này sẽ phải đóng cửa một phần do án phạt mà UEFA dành cho “hành vi phân biệt đối xử” của các CĐV Atletico trong trận lượt đi.

Lịch thi đấu và tỷ lệ cược

- Tứ kết lượt về Champions League:

14.4, 2 giờ: Atl.Madrid - Man.City: Man.City chấp nửa, một, thắng 8

Liverpool - Benfica: Liverpool chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Ngoài ra, nếu HLV Simeone tiếp cận trận đấu một cách tích cực như tuyên bố của ông, tuyến phòng thủ của Atletico sẽ dễ bị tấn công bởi những pha càn quét của Man.City trong phản công. HLV Guardiola đã nói rõ: “Chúng tôi sẽ đến đó để ghi bàn và cố gắng giành chiến thắng một lần nữa”.

Vấn đề của “The Citizens” là họ vừa trải qua một trận đấu rất căng thẳng với Liverpool (2-2) và cuối tuần lại gặp đối thủ này ở bán kết Cúp FA. HLV Guardiola sẽ phải nghĩ đến chuyện xoay vòng cầu thủ, để duy trì sự tươi tắn. Theo đó, Mahrez, Grealish, Gundogan… có thể ra sân ngay từ đầu sau khi chỉ đóng vai trò dự bị hồi cuối tuần qua.

Với việc dẫn trước 1-0 cùng một De Bruyne đầy cảm hứng đang có phong độ tốt, trong khi Atletico đầy những nỗi lo, “The Citizens” có thể tin rằng họ sẽ lọt vào bán kết Champions League thứ 3 trong lịch sử của mình.

Benfica cần một phép màu

Chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi tại Lisbon gần như đảm bảo cho Liverpool một suất vào bán kết. Tuy nhiên, khi Benfica đã chứng minh rằng họ có khả năng gây khó khăn cho Liverpool thì thầy trò HLV Klopp cần phải thận trọng. “Cánh cửa chưa đóng” với Benfica nhưng để vượt qua khe cửa hẹp đó, họ cần một phép màu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.