Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 21 V-League 2022: Hà Nội FC đại chiến Hải Phòng

21/10/2022 08:10 GMT+7

Vòng 21 V-League 2022 diễn ra ngày 22, 23.10 với tâm điểm là cuộc chạm trán giữa CLB Hải Phòng với Hà Nội FC ở đầu bảng xếp hạng cùng cuộc đua trụ hạng gay cấn của các đội TP.HCM, Hà Tĩnh, Sài Gòn FC, Nam Định, Đà Nẵng…

Ngày mai (22.10) vòng 21 V-League 2022 diễn ra 3 trận đấu: Đà Nẵng gặp HAGL (17 giờ, sân Hòa Xuân, trực tiếp On Football), Nam Định gặp Thanh Hóa (18 giờ, sân Thiên Trường, trực tiếp VTV5, On Sports+, Next Sports), Bình Định gặp Sài Gòn FC (18 giờ, sân Quy Nhơn, trực tiếp On Sports News).

Sài Gòn FC có trận đấu quan trọng trên sân Quy Nhơn trước Bình Định tham vọng ở tốp đầu

VPF

Đà Nẵng (21 điểm, hạng 9) hứa hẹn gây khó cho HAGL (22 điểm, hạng 8) bởi đội khách đang có phong độ kém với 8 trận liền không thắng. Đội nào thua ở trận này cũng bị đẩy vào cuộc tranh trụ hạng. Trong khi đó, Nam Định (19 điểm, hạng 11) dồn toàn lực cho trận đấu với Thanh Hóa (24 điểm, hạng 6) nhằm tránh nguy cơ “cầm đèn đỏ”. Lợi thế cho Nam Định khi chơi trên “chảo lửa” Thiên Trường. Đội bóng xứ Thanh lại có động lực cạnh tranh vào tốp 5 chung cuộc. Ở trận còn lại trong ngày, Bình Định (33 điểm, hạng 4) đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm trước Sài Gòn FC (19 điểm, hạng 10) để vào tốp 3. Tinh thần các cầu thủ Sài Gòn FC đang phấn chấn sau chuỗi trận đấu ấn tượng, gần nhất là quật ngã SLNA nên sẵn sàng tạo bất ngờ cho Bình Định để tiếp tục cải thiện thứ hạng.

Rimario sẵn sàng "xé" lưới Hà Nội FC khi cùng Hải Phòng tiếp đón đội đầu bảng trên sân Lạch Tray

VPF

Ngày 23.10 diễn ra 3 cặp đấu còn lại: Bình Dương gặp Hà Tĩnh (17 giờ, sân Bình Dương, trực tiếp On Football), Hải Phòng gặp Hà Nội FC (17 giờ, sân Lạch Tray, trực tiếp VTV5, On Sports+, Next Sports), CLB TP.HCM gặp SLNA (19 giờ 15, sân Thống Nhất, trực tiếp On Football).

Hà Nội FC dự báo có trận đấu khó khăn trên sân Lạch Tray

VPF

CLB Bình Dương (23 điểm, hạng 7) thoải mái tâm lý khi chơi trên sân nhà gặp Hà Tĩnh (17 điểm, hạng 12) nhưng với đội khách đó như là trận chung kết để tranh trụ hạng. Còn trận đấu giữa Hải Phòng (35 điểm, hạng nhì) với Hà Nội FC (40 điểm, hạng 1) hứa hẹn hấp dẫn. Đội chủ sân Lạch Tray sở hữu tiền đạo Rimario đang có hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng còn Hà Nội FC là tập thể đồng đều, có chiều sâu, sẵn sàng khẳng định sức mạnh của ứng viên số 1 danh hiệu vô địch. Nếu thắng Hà Nội FC, Hải Phòng giúp cuộc đua vô địch V-League 2022 trở nên hấp dẫn hơn khi thu ngắn khoảng cách còn 2 điểm, bằng không đội bóng thủ đô sẽ băng băng về đích.

Lee Nguyễn cùng CLB TP.HCM không còn đường lùi khi chạm trán SLNA

KHẢ HÒA

Trận cuối vòng 21 V-League 2022, CLB TP.HCM (17 điểm, hạng 13) không còn đường lùi trước SLNA (26 điểm, hạng 5). CLB TP.HCM vừa thua đậm 0-6 trước Hà Nội FC còn SLNA cũng vừa thua “sốc” 1-2 trước Sài Gòn FC nên quyết tâm trở lại. Khó khăn cho thầy trò HLV Vũ Tiến Thành khi lực lượng yếu hơn nhưng họ đang vào thế không còn gì để mất nên phải chơi “vùng vẫy” tìm đường trụ hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.